Động đất ở Thanh Hóa không gây ảnh hưởng cho người dân

Thông tin từ UBND huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa cho biết: Sáng ngày 27/5, trên địa bàn huyện đã xảy ra hiện tượng động đất, đây là trận động đất nhỏ nên người dân không bị ảnh hưởng gì.

Hiện tượng động đất diễn ra vào khoảng 6 giờ, 21 phút, ngày 27/5 cơn dư chấn kéo dài trong khoảng 12 giây. Nhưng ít người cảm nhận được.

Một người dân địa phương xác nhận: Vào thời điểm trên có xảy ra việc động đất nhẹ, khi cảm nhận được sự rung lắc nhẹ, hơi chóng mặt trong tích tắc rồi trở lại bình thường. 

Được biết, những năm gần đây trên địa bàn các huyện của tỉnh Thanh Hóa hay xuất hiện những trận động đất nhỏ bất ngờ. Nhiều lần chính quyền huyện đã báo cáo cấp trên để cảnh báo, theo dõi, tìm biện pháp xử lý.

Theo xác nhận của Trung tâm báo tin động đất và cảnh báo sóng thần - Viện Vật lý Địa Cầu, trận động đất sáng 27/5 tại huyện Lang Chánh, tỉnh Thanh Hóa có độ lớn 2,8 xảy ra tại vị trí có tọa độ 20,141 vĩ độ Bắc, 105,156 độ kinh Đông, độ sâu chấn tiêu khoảng 9,7 km. Động đất có thể gây nên rung động rất nhẹ gần trung tâm huyện Lang Chánh và lân cận.

Lý Thanh Hương (TTXVN)
Dư chấn động đất 2,7 độ Richter ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên
Dư chấn động đất 2,7 độ Richter ở huyện Điện Biên Đông, tỉnh Điện Biên

Vào lúc 6 giờ 52 phút 55 giây (theo giờ Hà Nội), ngày 23/5, Trạm Quan sát động đất thành phố Điện Biên Phủ (tỉnh Điện Biên), thuộc Viện Vật lý địa cầu đã ghi nhận dư chấn động đất xảy ra trên địa bàn huyện Điện Biên Đông (tỉnh Điện Biên) với cường độ 2,7 độ richter.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN