Nhật Bản tiếp tục nắng nóng bất thường, vượt ngưỡng 30 độ C

Thời tiết tại Nhật Bản tiếp tục nắng nóng bất thường, với nhiệt độ ở trung tâm thủ đô Tokyo đã vượt ngưỡng 30 độ C ngày thứ 4 liên tiếp, mức kỷ lục mới trong tháng 5.
Nhật Bản tiếp tục nắng nóng bất thường, vượt ngưỡng 30 độ C ảnh 1Một con đường ở Obihiro vào ngày 26/5 với nền nhiệt độ chạm ngưỡng 38,8 độ C, mức cao nhất được ghi nhận ở thành phố này. (Nguồn: KYODO)

Ngày 27/5, thời tiết tại Nhật Bản tiếp tục nắng nóng bất thường, với nhiệt độ ở trung tâm thủ đô Tokyo đã vượt ngưỡng 30 độ C ngày thứ 4 liên tiếp, mức kỷ lục mới trong tháng 5.

Theo cơ quan Khí tượng Nhật Bản, trong số 926 trạm quan sát trên cả nước, 340 điểm ghi nhận mức nhiệt trên 30 độ C. Thành phố Ichihara tại tỉnh Chiba, gần thủ đô Tokyo ghi nhận mức nhiệt 35,7 độ C, tiếp đó là đảo Hokkaido và thị trấn Ishikawa tại tỉnh Fukushima với mức nhiệt 35,5 độ C.

[Nắng nóng cực đoan tại Nhật Bản, mưa bão ở Trung Quốc]

Tại trung tâm thủ đô Tokyo, nhiệt độ đã tăng lên 31,7 độ C. Trong khi đó, miền Tây Nhật Bản đã hạ nhiệt vào chiều 27/5 nhờ các khối không khí ẩm.

Tại thị trấn Saroma của Hokkaido, nơi đã ghi nhận mức nhiệt kỷ lục 39,5 độ C trên đảo vào ngày 26/5 vừa qua, nhiệt độ hiện đã giảm xuống 32,6 độ C. Tại 83 địa điểm khác ở các tỉnh, nhiệt độ đều đã vượt quá 30 độ C.

Công ty đường sắt Hokkaido cùng ngày đã phải hủy 55 chuyến tàu do nguy cơ đường ray bị biến dạng dưới nhiệt độ cao./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục