'Virus' chấn thương quét qua đội tuyển quốc gia

27/05/2019 13:46 GMT+7 | Các ĐTQG

(Thethaovanhoa.vn) - Ông Park đang có những cái nhíu mày, nhăn trán trước thềm King’s Cup. Nỗi lo về phong độ thất thường của các học trò chưa yên. Bây giờ tiếp tục đón nhận tin chẳng lấy gì làm vui. Bởi "virus chấn thương" đang quét qua một loạt tuyển thủ quốc gia tại V-League. Hôm nay, theo kế hoạch, danh sách ĐTQG tham dự King's Cup 2019 được công bố. Ai lên, ai ở, ai chờ?

Bóng đá Việt Nam ngày 27/5: HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam trong hôm nay

Bóng đá Việt Nam ngày 27/5: HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam trong hôm nay

Bóng đá Việt Nam ngày 27/5: HLV Park Hang Seo chốt danh sách tuyển Việt Nam trong hôm nay. Lịch thi đấu Thai League. Lịch thi đấu K League. Lịch thi đấu V League.

Hôm trước, Đỗ Duy Mạnh báo tin chấn thương và cần chừng 1 tháng để phục hồi. Đương nhiên, trung vệ này sẽ không thể cùng các đồng đội lên đường sang đất Thái. Chấn thương đầu gối tái phát trở lại nơi Duy Mạnh, là điều đã được dự đoán từ trước. Hơn 1 năm qua, cả đội tuyển lẫn CLB, Duy Mạnh là một trong những cầu thủ phải cày ải nhiều nhất. Chính vì thế nên thể lực của anh đã suy giảm nghiêm trọng khi bước vào V-League 2019.

Không Đỗ Duy Mạnh, trong khi Đình Trọng chưa có trạng thái tốt nhất, khi cũng vừa trở lại sau chấn thương. Quế Ngọc Hải gặp nhiều vấn đề khi chơi cho đội bóng mới. Ông Park coi như tạm phá sản đội hình với bộ 3 trung vệ, đều là “cạ cứng” của mình. Ông Park đã nhìn ra trung vệ Việt kiều Adriano Schmidt của Hải Phòng. Với lối chơi thông minh, cản phá chính xác thì anh sẽ là một cái tên đủ sức để thay thế cho Duy Mạnh nếu được triệu tập lên ĐTQG. Nhưng rồi con tính này cũng phá sản. Bởi Adriano Schmidt đã dính chấn thương ở vòng 11 V-League hôm rồi.

Không dừng lại ở đó, chưa kịp vui mừng với ngày trở lại đầy ấn tượng của “người không phổi” Vũ Văn Thanh, thì khả năng của trở lại đội tuyển của cầu thủ này lại bị bỏ ngỏ với lý do"quen thuộc - Chấn thương. HLV Lee Tae Hoon của HAGL cho rằng Văn Thanh chỉ gặp vấn đề nhỏ ở bắp đùi, khi phải di chuyển bằng xe từ Gia Lai xuống Đà Nẵng. Nhưng nhìn cảnh Văn Thanh đi những bước chân tập tễnh, cùng 2 bắp đùi luôn chườm các túi nước đá trong suốt 3 ngày ở Đà Nẵng thì thật khó để cầu thủ này có được thể trạng tốt nhất khi được gọi tập trung.

Nguyễn Hoàng Đức, một cái tên chơi đa năng và để lại ấn tượng ở vòng loại U23 châu Á hồi tháng 3 cũng nằm trong cơn bão chấn thương quét qua đội tuyển. 1 tháng là khoảng thời gian mà Hoàng Đức nghỉ ngơi để điều trị. Điều này đồng nghĩa với việc Hoàng Đức không thể tham dự King's Cup hoặc tập trung cùng đội U23.

Trên hàng tiền đạo, một khi Anh Đức nói lời chia tay đội tuyển. Tiến Linh hay Đức Chinh người vừa trở lại, người bỏ quên phong độ của mình. Chắc hẳn, ông Park sẽ làm mới hàng công cho đội tuyển. Mạc Hồng Quân, Hà Minh Tuấn có thể đã ở trong danh sách của ông Park. Khát khao được thể hiện bản thân sau hơn 2 năm không khoác áo đội tuyển là một yếu tố để Hồng Quân xứng đáng được trao cơ hội. Quyết tâm thể hiện mình cũng đã được Hồng Quân chứng tỏ. Bản thân cầu thủ này cũng cho biết anh rất muốn một ngày được làm việc với HLV Park Hang Seo.

Hà Minh Tuấn, một cái tên khác hoàn toàn đủ điều kiện để ông Park cân nhắc. Với thể hình 1m80, khả năng chơi tỳ đè, tốc độ, Tiền đạo của Quảng Nam có đủ tố chất của một trung phong cắm. Đã vài lần cả ông Park lẫn trợ lý của mình đến Tam Kỳ để nhìn ngó Hà Minh Tuấn.

Rất nhiều khả năng, Văn Toàn và Hồng Quân sẽ là bộ đôi tấn công mới trên hàng công của đội tuyển quốc gia tại Kings Cup sắp tới. Đó chỉ là một trong phương án mà ông Park đưa ra.

Tô Văn Vũ (Bình Dương), Ngô Hoàng Thịnh, Văn Thuận (TP.HCM) cũng là những phương án khả khi khác. Tô Văn Vũ là sự cạnh tranh với Văn Thanh, Xuân Mạnh, Văn Hậu. Hoàng Thịnh, Văn Thuận sẽ là thách thức đủ lớn cho Xuân Trường. Hay đó cũng có thể là Martin Lo. Cầu thủ Việt kiều đang chơi giải hạng Nhất, trong màu áo của phố Hiến. Trong 2 vòng đấu gần nhất, trợ lý Lee Young Jin đều có mặt để xem và kiểm chứng tiền vệ này chơi bóng.

Không nhiều thời gian thong thả cho lần tập trung đội tuyển lần này. Vậy nên, những Đặng Văn Lâm, Quế Ngọc Hải, Đình Trọng, Đức Huy, Hùng Dũng, Quang Hải, vẫn sẽ là nòng cốt của đội tuyển.

Chuyện gọi lên và kỳ vọng vào người mới, nếu có. Đó sẽ là một phần trong nhiều bước đi cho hành trình phía trước.

Trần Tuấn

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm