Quảng Ninh: Mưa lũ khiến một người mất tích, hàng chục đò sắt bị đắm

Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái, Quảng Ninh, cho biết đã có 1 người bị mất tích trong trận mưa lớn kéo dài gây lũ từ đêm 25 đến rạng sáng 26/5 trên địa bàn thành phố.
Quảng Ninh: Mưa lũ khiến một người mất tích, hàng chục đò sắt bị đắm ảnh 1Neo đậu thuyền trên sông biên giới Ka Long. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Ngày 26/5, Ủy ban Nhân dân thành phố Móng Cái (Quảng Ninh) cho biết, đã có 1 người bị mất tích trong trận mưa lớn kéo dài gây lũ từ đêm 25 đến rạng sáng 26/5 trên địa bàn thành phố.

Danh tính người mất tích được xác định là anh Trần Quốc Tuấn (sinh năm 1998, trú tại nhà số 14, phố Trần Hưng Đạo, phường Ka Long, thành phố Móng Cái).

Thời điểm xảy ra sự cố được lực lượng chức năng xác định vào khoảng 4 giờ 30 sáng cùng ngày, lúc này anh Việt đang chèo mủng trên sông biên giới Ka Long (đoạn từ km1-km2) thì bất ngờ bị nước lũ cuốn trôi.

Hiện tại trên sông Ka Long vẫn đang có nước lũ chảy xiết, hàng chục đò sắt chở hàng trên sông bị đắm, nhiều tuyến phố ở Móng Cái bị ngập úng.

Hiện lực lượng chức năng đang tích cực tìm kiếm nạn nhân.

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia cảnh báo, sáng 26/5, khu vực tỉnh Quảng Ninh có mưa rất to. Lượng mưa đo được trong 5 giờ tại khu vực Quất Đông thuộc Móng Cái là 246mm.

Trong sáng 26/5, khu vực tỉnh Quảng Ninh tiếp tục có mưa, mưa vừa, có nơi mưa to (lượng mưa có thể đạt từ 60-80mm) và có thể lan sang khu vực lân cận.

Trong sáng và chiều 26/5, sạt lở đất có nguy cơ xảy ra tại tỉnh Quảng Ninh, đặc biệt tại khu vực thành phố Móng Cái và vùng lân cận. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai cấp 1.

Ngày 26/5, áp cao lạnh lục địa ở phía Bắc đang được tăng cường nén và đẩy rãnh áp thấp có trục ở khoảng 26-29 độ Vĩ Bắc xuống phía Nam.

Do ảnh hưởng rìa phía Nam của rãnh áp thấp bị nén nên chiều tối và đêm 26/5, các tỉnh ở Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác. Từ ngày 27-29/5, do ảnh hưởng của rãnh áp thấp bị nén kết hợp với hội tụ gió lên đến mực 5000m nên Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to.

Riêng các tỉnh vùng núi Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông (lượng mưa phổ biến 30-80mm/24 giờ, có nơi trên 100mm/24 giờ).

Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục