Liên tiếp để thủng lưới, Bùi Tiến Dũng vẫn được HLV Hà Nội bảo vệ

Trong hai trận được bắt chính ở V-League, Bùi Tiến Dũng lọt lưới tới 4 bàn, trong bối cảnh huấn luyện viên Park Hang-seo chuẩn bị lên danh sách đội tuyển Việt Nam và đội U23.
Liên tiếp để thủng lưới, Bùi Tiến Dũng vẫn được HLV Hà Nội bảo vệ ảnh 1Huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm

Dù tiếp tục không gây được ấn tượng trong lần thứ 2 liên tiếp được bắt chính cho Hà Nội FC ở V-League, song thủ môn Bùi Tiến Dũng vẫn nhận được tin tưởng từ huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm.

Phát biểu sau thất bại 0-2 trước Nam Định, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm của Hà Nội FC cho hay: "Tôi thấy bóng đá là vậy. Có những thời điểm cầu thủ cần phải vượt qua khó khăn như thế này. Muốn có vị trí tốt, Bùi Tiến Dũng Dũng phải vượt qua, đứng lên và nỗ lực. Cậu ấy cần hiểu rằng bóng đá có trận thắng trận thua". 

"Ở bàn thắng thứ hai (trận đấu với Nam Định), Dũng không có lỗi. Sai lầm tới từ hàng phòng ngự vì không kịp áp sát, để đối phương có cơ hội dứt điểm", huấn luyện viên Hà Nội FC bảo vệ Tiến Dũng. 

Ở trận đấu trên sân Thiên Trường, Bùi Tiến Dũng đã phải vào lưới nhặt bóng 2 lần sau các tình huống dứt điểm từ xa của Pereira Diogo Junior và Đinh Văn Trường.

Ở vòng đấu trước, cựu thủ môn của Thanh Hóa cũng đã để lọt lưới 2 lần trong chiến thắng 3-2 của Hà Nội FC trước SHB Đà Nẵng trong lần bắt chính đầu tiên tại V-League 2019.

Tỷ lệ lọt lưới như vậy là không ổn đối với một đội bóng đang bảo vệ chức vô địch V-League như Hà Nội FC.

Tuy nhiên, cũng phải thông cảm cho Bùi Tiến Dũng, bởi anh đã phải ngồi dự bị quá lâu, trong khi bản thân hàng thủ của Hà Nội FC cũng chịu tổn thất mất người liên tiếp trong những trận vừa qua, khi Đình Trọng bị treo giò còn Duy Mạnh bị chấn thương.

Đây cũng là thời điểm nhạy cảm đối với Bùi Tiến Dũng khi huấn luyện viên Park Hang-seo cùng các cộng sự đang chuẩn bị lên danh sách triệu tập cho King's Cup và vòng loại giải U23 châu Á.

Nếu không được ra sân, Dũng sẽ khó có cơ hội được thầy Park trao cơ hội, dù anh từng được coi là trò cưng của huấn luyện viên người Hàn Quốc.

Trong khi đó, trận thua thứ 2 trên sân khách khiến Hà Nội FC kém đội đầu bảng Hồ Chí Minh 2 điểm (21 so với 23) dù đã thi đấu nhiều hơn một trận. 

Một nguyên nhân khác khiến Hà Nội FC thi đấu không tốt là do họ phải căng sức trên nhiều đấu trường, gồm cả AFC Cup, khiến nhiều vị trí có dấu hiệu quá tải.

Lý giải về vấn đề này, huấn luyện viên Chu Đình Nghiêm cho biết thêm: "Tôi muốn các cầu thủ có thời gian nghỉ ngơi. Nhưng sắp tới, nhiệm vụ ở các đội tuyển quốc gia là không thể từ chối. Mật độ thi đấu dày khiến các cầu thủ bị ảnh hưởng nhiều"./. 

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục