Thúc đẩy thu hút các doanh nghiệp Israel đầu tư vào Việt Nam

Nhiều doanh nghiệp Israel, đặc biệt là doanh nghiệp hoạt động trong những chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đang bày tỏ quan tâm tới hợp tác, kinh doanh với thị trường và đối tác Việt Nam.
Thúc đẩy thu hút các doanh nghiệp Israel đầu tư vào Việt Nam ảnh 1Nhiều doanh nghiệp Israel thuộc lĩnh vực công nghệ cao bày tỏ quan tâm tới hợp tác các đối tác Việt Nam.(Ảnh: Danh Lam/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Israel, ngày 22/5, tại Tel Aviv, Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ Việt Nam tại Israel đã phối hợp với Viện Xuất khẩu Israel tổ chức hội nghị bàn tròn “Các cơ hội kinh doanh và đầu tư tại Việt Nam.”

Hội nghị thu hút sự tham gia của gần 30 doanh nghiệp hàng đầu của Israel hoạt động trong các lĩnh vực đầu tư, công nghệ cao, thông tin và viễn thông...

Phát biểu khai mạc sự kiện, bà Sabine Segal, Phó Tổng Giám đốc Viện Xuất khẩu Israel, hoan nghênh sáng kiến của Đại sứ quán và Thương vụ Việt Nam tại Israel về việc tổ chức hội nghị bàn tròn để các doanh nghiệp Israel có điều kiện tìm hiểu, tiếp cận các cơ hội hợp tác kinh doanh và đầu tư tại thị trường Việt Nam.

[Quan hệ Việt Nam và Israel còn rất nhiều tiềm năng hợp tác]

Bà Sabine Segal đánh giá cao quan hệ hợp tác kinh tế, đầu tư, thương mại giữa Việt Nam và Israel ngày càng phát triển tích cực; đồng thời cho biết có nhiều doanh nghiệp Israel, đặc biệt là các doanh nghiệp hoạt động trong những chuyên ngành thuộc lĩnh vực công nghệ cao, đang bày tỏ quan tâm tới hợp tác, kinh doanh với thị trường và các đối tác Việt Nam.

Bà Sabine Segal cũng nhận định giữa hai nước vẫn còn nhiều tiềm năng hợp tác cần thúc đẩy trong thời gian tới để góp phần vào việc tăng cường hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel.

Tại hội nghị, Đại sứ Việt Nam tại Israel Đỗ Minh Hùng đã có bài giới thiệu với các đại biểu về tổng quan tình hình phát triển kinh tế, tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế (mạng lưới các FTA mà Việt Nam đã tham gia, ký kết), thu hút đầu tư nước ngoài của Việt Nam trong thời gian gần đây và danh sách các nhà đầu tư nước ngoài lớn.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng đã tóm tắt một số chính sách nổi bật của Chính phủ Việt Nam cũng như các lĩnh vực ưu tiên (công nghệ cao, năng lượng tái tạo, điện tử, cơ khí, công nghệ thông tin, kỹ thuật số…) nhằm thu hút đầu tư nước ngoài, các ưu đãi Chính phủ Việt Nam dành cho nhà đầu tư khi tiến hành các hoạt động sản xuất kinh doanh tại Việt Nam.

Đại sứ Đỗ Minh Hùng cũng nhấn mạnh mối quan hệ hợp tác tốt đẹp giữa hai nước trên nhiều lĩnh vực, trong đó có một số trụ cột hợp tác đã và đang đạt được nhiều kết quả quan trọng như trao đổi thương mại, hợp tác nông nghiệp, đào tạo và cung ứng nguồn nhân lực trong lĩnh vực nông nghiệp, du lịch, đầu tư, khoa học công nghệ…

Tham tán Thương mại Lê Thái Hòa đã có bài thuyết trình cụ thể về môi trường đầu tư và kinh doanh tại Việt Nam, trong đó nêu bật một số ngành sản xuất có thế mạnh và hoạt động phát triển ngoại thương của Việt Nam trong thời gian qua với một số đối tác thương mại lớn.

Ông Lê Thái Hòa cũng giới thiệu một số luật và quy định có liên quan, khuôn khổ pháp lý điều chỉnh và thực tiễn các hoạt động sản xuất kinh doanh của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam như Luật Đầu tư, Luật Thương mại, các hình thức đầu tư trực tiếp/gián tiếp nước ngoài, các ưu đãi dành cho nhà đầu tư, mạng lưới các khu công nghiệp/khu kinh tế, hiện diện thương mại (chi nhánh của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của thương nhân nước ngoài, văn phòng đại diện của các tổ chức xúc tiến thương mại) tại Việt Nam.

Ngoài ra, ông cũng cung cấp một số thông tin về các chính sách của chính phủ nhằm cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, xây dựng môi trường đầu tư với việc ứng dụng các hạ tầng công nghệ thông tin của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, hỗ trợ và phục vụ doanh nghiệp, xây dựng chính phủ điện tử, cắt giảm và đơn giản hóa các thủ tục hành chính (cơ chế một cửa, thủ tục nộp thuế, kết nối hệ thống khai báo hải quan…), tiếp tục cải cách thể chế nhằm tạo môi trường đầu tư kinh doanh lành mạnh và minh bạch và công bằng đối với doanh nghiệp, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia, tranh thủ tận dụng tối đa ưu đãi của các FTA đã ký kết và đẩy nhanh quá trình đàm phán các FTA mới, nâng cao năng suất lao động của nền kinh tế, đào tạo nghề theo nhu cầu thị trường và của doanh nghiệp.

Ông Lê Thái Hòa cũng giới thiệu một số khuôn khổ pháp lý trong quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Israel, tình hình đầu tư của Israel tại Việt Nam theo các dự án chuyên ngành cho đến nay, thực trạng và triển vọng trao đổi thương mại giữa hai nước với cơ cấu hàng hóa xuất nhập khẩu có tính chất bổ sung cho nhau; khuyến khích các doanh nghiệp Israel mở rộng, tận dụng các cơ hội hợp tác kinh doanh đầu tư với thị trường và doanh nghiệp Việt Nam để thúc đẩy hợp tác vì lợi ích của nhau và qua đó là cửa ngõ để các doanh nghiệp Israel có thể tranh thủ, tiếp cận thị trường Cộng đồng Kinh tế ASEAN rộng lớn.

Cũng tại hội nghị, lãnh đạo đại diện các công ty đã trực tiếp nêu các câu hỏi, trao đổi với Đại sứ Đỗ Minh Hùng và Tham tán Thương mại Lê Thái Hòa về các vấn đề mà các bên cùng quan tâm, trong đó tập trung vào hợp tác với các đối tác Việt Nam trong các lĩnh vực đầu tư, khoa học công nghệ, thông tin và viễn thông… và đã được phía Việt Nam giải đáp đầy đủ.

Kết thúc hội nghị, nhiều công ty đã lên lịch hẹn gặp làm việc riêng với Đại sứ quán và Thương vụ trong thời gian tới để tiếp tục trao đổi sâu hơn về những nội dung mà doanh nghiệp Israel quan tâm.

Lãnh đạo Viện Xuất khẩu cho biết trong thời gian tới sẽ tiếp tục hợp tác, phối kết hợp chặt chẽ với Đại sứ quán Việt Nam và Thương vụ tại Israel để tổ chức các sự kiện tương tự với các chủ đề chuyên ngành mà doanh nghiệp hai bên cùng quan tâm, qua đó góp phần vào việc tăng cường và thúc đẩy quan hệ hợp tác nhiều mặt giữa Việt Nam và Israel./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục