Roger Federer lần đầu trở lại Roland Garros sau 4 năm

Federer trở lại Roland Garros sau 4 năm, quyết đấu Djokovic và Nadal

Sau 4 năm không tham dự, Roger Federer đã quyết định trở lại để cùng Novak Djokovic và Rafael Nadal tranh ngôi vương tại giải Grand Slam thứ 2 trong năm.
Federer trên sân tập Philippe Chatrier. (Nguồn: Roland Garros)
Federer trên sân tập Philippe Chatrier. (Nguồn: Roland Garros)

Sau 4 năm không tham dự, Roger Federer đã quyết định trở lại để cùng Novako Djokovic và Rafael Nadal tranh ngôi vương tại giải Grand Slam thứ 2 trong năm.

Lần nhất nhất "tàu tốc hành" ra sân ở Roland Garros là trận anh để thua chóng vánh 4-6, 3-6 và 6-7 trước người đồng hương Stan Warinka - tay vợt sau đó đã giành chức vô địch.

Trong sự nghiệp của mình, Federer từng 5 lần góp mặt ở trận đấu cuối cùng ở Roland Garros, nhưng anh mới chỉ 1 lần đăng quang sau khi đánh bại Robin Söderling vào năm 2009.

Trước thềm giải đấu này, tay vợt người Thụy Sĩ đã "chạy đà" bằng các giải đấu quan trọng ở Madrid Open và Rome Masters, nhưng đều dừng bước ở tứ kết.

Federer để thua 6-3, 6-7 và 4-6 trước Dominic Thiem tại Madrid Open, và xin rút lui ngay trước thềm trận đấu với Stefanos Tsitsipas ở Rome Master vì chấn thương chân phải.

Federer trở lại Roland Garros sau 4 năm, quyết đấu Djokovic và Nadal ảnh 1Federer mới chỉ 1 lần đăng quang ở Roland Garros vào năm 2009. (Nguồn: Getty Images)

Việc Federer chấn thương đã khiến nhiều người lo lắng, nhưng điều đó đã qua đi khi anh có mặt tại sân Philippe Chatrier để bước vào tập luyện chuẩn bị cho Roland Garros.

Tại Roland Garros 2019, Federer chắc chắn sẽ phải cạnh tranh rất quyết liệt với Novak Djokovic và Rafael Nadal - hai tay vợt đang có phong độ rất tốt vào thời điểm này.

Tay vợt số 1 thế giới Djokovic được xếp hạt giống số 1 và đứng đầu nhánh trên, trong khi Nadal nằm ở nhánh đấu dưới với tư cách hạt giống số 2.

Federer được xếp hạt giống số 3 và phải đợi kết quả bốc thăm phân nhánh đấu mới biết được mình sẽ cùng nhánh với Djokovic hoặc Nadal.

Ở nội dung đơn nữ, tay vợt người Nhật Bản Naomi Osaka được xếp hạt giống số 1, trong khi hạt giống số 2 là Karolína Plíšková.

Roland Garros 2019 diễn ra từ ngày 26/5-9/6. Rafael Nadal và Simona Halep đang là những nhà đương kim vô địch của giải đấu này.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục