Quốc hội cho ý kiến về dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia

Sáng 23/5/2019, tại Nhà Quốc hội, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường để nghe trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia; Thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.

Chú thích ảnh
Quang cảnh phiên họp của Quốc hội.
Chú thích ảnh
Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Vĩnh Phúc tại phiên họp sáng 23/5.
Chú thích ảnh
Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban về các vấn đề xã hội của Quốc hội Nguyễn Thúy Anh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Nguyễn Văn Tuyết phát biểu ý kiến.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Gia Lai KSor H’Bơ Khăp phát biểu ý kiến.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Phú Yên Phạm Thị Minh Hiền phát biểu ý kiến.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Dương Phạm Trọng Nhân phát biểu ý kiến.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Bình Nguyễn Ngọc Phương phát biểu ý kiến.
Chú thích ảnh
Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận Nguyễn Thị Phúc phát biểu ý kiến.
Doãn Tấn (TTXVN)
Đại biểu Quốc hội: Say rượu bia, lái xe gây tai nạn giao thông phải tính là tình tiết tăng nặng
Đại biểu Quốc hội: Say rượu bia, lái xe gây tai nạn giao thông phải tính là tình tiết tăng nặng

Việc xảy ra các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng thời gian qua một phần do lái xe sử dụng rượu bia quá mức. Đây là nhận định của nhiều đại biểu Quốc hội khi thảo luận bên lề về dự thảo Luật Phòng, chống tác hại của rượu, bia tại Kỳ họp thứ 7, Quốc hội Khóa XIV, sáng 23/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN