Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng gặp mặt Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 1 Khóa 75

Sáng 22/5, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng đã gặp mặt các học viên Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng đối tượng 1 Khóa 75.

Chú thích ảnh
Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng phát biểu. Ảnh: Văn Điệp/TTXVN

Báo cáo với Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng về chương trình giảng dạy, bồi dưỡng kiến thức cho học viên, Trung tướng Lương Đình Hồng, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Học viện Quốc phòng cho biết: Học viện Quốc phòng tiền thân là Học viện Quân sự cao cấp. Qua hơn 42 năm xây dựng và phát triển, Học viện xây dựng nên truyền thống trung thành, tận tụy, đoàn kết, sáng tạo, được Đảng và Nhà nước tuyên dương danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Khóa 75 hiện nay gồm 52 học viên và sẽ bế giảng vào cuối tháng 5. Khóa học nghiên cứu 19 chuyên đề và nghiên cứu thực tế tại một số đơn vị. Trong thời gian học, các học viên luôn đề cao tinh thần trách nhiệm, trao đổi sôi nổi, học tập tốt. Học viên đẩy mạnh phong trào học thực chất, thi thực chất, nói không với bệnh thành tích. Năm 2018, Học viện Quốc phòng được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ và được tặng cờ tiêu biểu.

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng nêu rõ, Học viện Quốc phòng từ Khóa 1 đến nay có nhiều cải tiến trong chương trình đào tạo, bồi dưỡng cán bộ cao cấp. Các học viên đối tượng 1 Khóa 75 là lãnh đạo ở các cơ quan Trung ương, tỉnh, thành phố, địa phương đã được nghiên cứu, bồi dưỡng, hệ thống kiến thức, lý luận cơ bản về quốc phòng, an ninh; được học tập, nâng cao kiến thức về lý luận, chính sách của Đảng, Nhà nước về quốc phòng, chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, cũng như nắm bắt tình hình thế giới và quan hệ các nước trên thế giới đang diễn biến nhanh chóng, tác động, đan xen quyết liệt. 

Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội đề nghị: Hiện Kỳ họp thứ 7 của Quốc hội khóa XIV đang diễn ra. Tại Kỳ họp, Quốc hội thông qua 7 dự án luật, 2 dự thảo Nghị quyết và cho ý kiến về 9 dự án luật khác, trong đó có những dự luật liên quan mật thiết đến đời sống nhân dân như Luật Giáo dục (sửa đổi), Bộ luật Lao động (sửa đổi), Luật Phòng chống tác hại rượu bia... và những dự án luật liên quan đến quốc phòng an ninh như Luật Dân quân tự vệ, Luật Dự bị động viên. Quốc hội bảo đảm xây dựng luật chặt chẽ, đúng pháp luật, thống nhất trong quản lý Nhà nước.

Các học viên sau khóa học, từ vai trò, vị trí công tác phối hợp chặt chẽ với cấp ủy nơi công tác, tổ chức tốt Đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; xây dựng và thực hiện tốt các nhiệm vụ của ngành, địa phương, chú trọng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh tại địa bàn; giải quyết khiếu nại tố cáo, lắng nghe ý kiến nhân dân, góp phần giữ vững độc lập chủ quyền biên giới, lãnh thổ, bảo vệ quan điểm, đường lối của Đảng, phản bác quan điểm sai trái thù địch, giữ vững tư tưởng; xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Hạnh Quỳnh (TTXVN)
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào
Phó Chủ tịch Quốc hội Tòng Thị Phóng dự Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào

Tối 18/5, tỉnh Hưng Yên đã long trọng tổ chức Lễ công bố thành lập thị xã Mỹ Hào và đón nhận Huân chương Độc lập hạng Ba.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN