Chủ vườn thú đối mặt với án phạt nặng do ngược đãi động vật

Norman Trahan, chủ vườn thú Saint-Edouard ở thành phố Saint-Edouard-de-Maskinonge, cách thành phố Montreal khoảng 120km về phía Đông Bắc, sẽ đối mặt với các cáo buộc về ngược đãi và bỏ mặc động vật.
Chủ vườn thú đối mặt với án phạt nặng do ngược đãi động vật ảnh 1Vườn thú Saint-Edouard. (Nguồn: globalnews.ca)

Nhà chức trách Canada ngày 21/5 đã đột kích một vườn thú, bắt giữ người chủ vườn cùng hơn 100 con thú, trong đó có nhiều loài động vật hoang dã như sư tử, ngựa vằn, chuột túi và gấu, sau khi phát hiện hai cá thể hổ chết tại đây do điều kiện nuôi nhốt tồi tệ.

Norman Trahan, chủ vườn thú Saint-Edouard ở thành phố Saint-Edouard-de-Maskinonge, cách thành phố Montreal khoảng 120km về phía Đông Bắc, sẽ đối mặt với các cáo buộc về ngược đãi và bỏ mặc động vật.

Nếu bị kết tội, ông này có thể phải chịu mức án 5 năm tù giam và một lệnh cấm sở hữu thú vật suốt đời. Đây có thể sẽ là lần đầu tiên ở Canada một chủ sở thú bị buộc tội hình sự liên quan tới hành vi ngược đãi động vật.

[Cảnh sát bắt kẻ buôn ma túy phải xin lỗi vì ngược đãi hai con gà]

Trong một tuyên bố, Hiệp hội Phòng chống ngược đãi động vật (SPCA) cho biết đã mở cuộc điều tra về hoạt động của vườn thú này sau khi nhận được thông tin từ một khách tham quan về hành vi ngược đãi thú vật tại đây vào tháng 8/2018.

Qua kiểm tra, SPCA đã nhận thấy "những vấn đề nghiêm trọng" liên quan tới điều kiện sống và sức khỏe của các con thú, phát hiện hai con lạc đà không bướu Nam Mỹ được nuôi nhốt trong điều kiện tồi tàn, đồng thời tìm thấy bốn con thú khác đã chết, trong đó có hai con hổ.

Các chuyên gia thuộc SPCA và một nhóm bác sỹ thú y đã tiến hành phân loại và kiểm tra sức khỏe của từng con thú trước khi đưa chúng đến một khu bảo tồn động vật và các cơ sở chăm sóc đặc biệt ở Bắc Mỹ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục