Chính quyền Palestine tiếp nhận 10 xe bọc thép của Mỹ

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, Chính quyền Palestine đã tiếp nhận 10 xe bọc thép hạng nhẹ của Mỹ sau nhiều năm bị từ chối. 

Trang tin tức Walla của Palestine cho biết các cơ quan an ninh Palestine đã nhận được 10 chiếc xe bọc thép từ Mỹ, các xe thiết giáp này đã được chuyển đến Bờ Tây hai ngày trước thông qua Jordan.

Trong khi đó, giới chức an ninh Palestine cho biết việc chuyển giao xe bọc thép đã được chấp thuận theo yêu cầu của phía Mỹ, cựu Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Israel Avigdor Liberman và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu 9 tháng trước đây.

Lô hàng xe thiết giáp được chuyển cho chính quyền Palestine trong bối cảnh bất đồng ‎quan điểm giữa Chính quyền Palestine và Israel xung quanh việc Tel Aviv giảm thanh toán các khoản tiền có được từ nguồn thu thuế mà Israel thu hộ Chính quyền Palestine. Một trong những l‎ý do Israel từ chối đề nghị đưa các xe thiết giáp vào Bờ Tây trong nhiều năm qua là vì tiền thuế đang được sử dụng để trả cho gia đình của những phần tử khủng bố.

Việt Thắng (TTXVN)
Chính quyền Palestine thông qua 'ngân sách khẩn cấp'
Chính quyền Palestine thông qua 'ngân sách khẩn cấp'

Ngày 10/3, Chính quyền Palestine (PA) thông báo đã áp dụng "ngân sách khẩn cấp" để đối phó với cuộc khủng hoảng tiền mặt do tranh cãi với Israel về việc trả tiền cho gia đình của những tù nhân và cựu tù nhân từng bị Israel giam cầm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN