Hà Nội chuẩn bị hàng loạt chương trình đặc sắc đón Ngày Quốc tế thiếu nhi

22/05/2019 07:29 GMT+7 | Văn hoá

(Thethaovanhoa.vn) - Chào mừng Ngày Quốc tế Thiếu nhi 1/6, nhiều đơn vị nghệ thuật đã cho ra đời những chương trình nghệ thuật đặc sắc phục vụ các em thiếu nhi trong dịp này, với mong muốn mang đến cho các em nhỏ những món quà tinh thần đặc biệt.

Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6): Trẻ em xem gì, ở đâu?

Ngày Quốc tế Thiếu nhi (1/6): Trẻ em xem gì, ở đâu?

(Thethaovanhoa.vn) - Nhiều chương trình biểu diễn nghệ thuật, sự kiện giải trí đặc sắc và nhiều bộ phim đã được các đơn vị chuẩn bị sẵn sàng để phục vụ trẻ em Thủ đô nhân dịp Quốc tế Thiếu nhi (1/6).

Đại diện Nhà hát múa rối Thăng Long cho biết, nhà hát dàn dựng một chương trình đặc biệt mang tên “Các con là tất cả” dành tặng các khán giả nhí nhân ngày 1/6. Đây là chương trình nghệ thuật tổng hợp múa rối tạp kỹ đặc sắc được dàn dựng với phong cách hiện đại, kết hợp giữa múa rối nước, múa rối cạn, cùng với hề xiếc và các điệu nhảy hiện đại.

Thông qua sự dẫn dắt của nhân vật chú Tễu, các em thiếu nhi sẽ được thả mình vào một thế giới kỳ diệu với các con vật như: Rồng, lân, trăn tinh khổng lồ… qua những tiết mục rối nước đặc sắc như múa rồng, lân tranh cầu, nhi đồng bơi, chú Tễu đánh trăn tinh. Bên cạnh đó, chương trình còn mang đến nhiều tiết mục hấp dẫn như gia đình mèo con – heo đất biểu diễn, hề xiếc tung hứng, được gặp gỡ, giao lưu với những nhân vật hoạt hình được yêu thích: Người nhện, siêu nhân, công chúa Elsa, người tuyết…

Chú thích ảnh
Chương trình xiếc mới "Cuộc phiêu lưu của chú Tễu". Ảnh: LĐXVN

Điểm nhấn của chương trình là vở hài kịch “Bạch Tuyết, Hoàng hậu và bảy chú lùn", được xây dựng với những tình tiết hoàn toàn mới, vừa dí dỏm vừa mang tính giáo dục. Cùng với các chú lùn ngộ nghĩnh hóm hỉnh, các em nhỏ sẽ tận mắt chứng kiến một nàng Bạch Tuyết xinh đẹp, bằng lòng nhân từ, tốt bụng của mình đã cảm hóa Hoàng hậu độc ác thành người lương thiện, các nhân vật hứa cùng chung sống hòa thuận, yêu thương nhau.

Liên đoàn Xiếc Việt Nam chào đón ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 với một vở xiếc đương đại mang tên “Cuộc phiêu lưu của chú Tễu”, kết hợp nhiều câu chuyện dân gian và cổ tích hay, hứa hẹn sẽ hấp dẫn và đặc biệt phù hợp với thiếu nhi.

“Cuộc phiêu lưu kì bí của chú Tễu” là câu chuyện kể về một chú Tễu thông minh, học giỏi và đam mê bộ môn khoa học. Vì vậy, trong những giấc ngủ, chú thường mơ thấy mình đang trong những cuộc phiêu lưu kỳ thú: Khi thì bay vào không gian vũ trụ bao la, khám phá những hành tinh pha lê huyền ảo, ở nơi đó có chú Cuội khôi hài, có trâu thần hiền từ và chị Hằng xinh đẹp, cùng những chiến binh không gian có phép thuật biến hóa khôn lường. Có khi chú Tễu lại thấy mình bơi dưới thủy cung lung linh sắc màu, ở đó có vua Thủy Tề với cây đàn thần, có những nàng tiên cá giọng hát ngân nga say đắm lòng người… Có lúc, chú Tễu lại thấy mình bay lên bầu trời, đến nơi tận cùng của trái đất, khám phá bộ tộc NaVi tốt bụng và cây thần lung linh huyền ảo…Trong những cuộc phiêu lưu đó, chú Tễu học được nhiều điều mới lạ và kỳ thú, đồng thời không ít lần đối mặt với hiểm nguy, nhưng chú Tễu đã vượt qua mọi hiểm họa, chiến thắng quỷ dữ, bảo vệ được trái đất và các hành tinh pha lê mãi mãi xanh tươi.

Theo Nghệ sỹ nhân dân Tạ Duy Ánh, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, vở kịch xiếc “Cuộc phiêu lưu kì bí của chú Tễu” được dàn dựng quy mô, công phu hoành tráng, âm thanh ánh sáng, sân khấu hiện đại với dàn diễn viên trẻ, đẹp và tài năng, vừa đạt nhiều giải thưởng cao tại các kỳ liên hoan Xiếc quốc tế. Câu chuyện mang nhiều ý nhân văn, khơi gợi ý thức bảo vệ môi trường với các em nhỏ.

Nhà hát Tuổi trẻ sẽ giới thiệu ba vở diễn đặc sắc: “Sơn Tinh - Thủy Tinh”, “Con chim xanh”, “Giấc mơ của nàng tiên cá”. Trong đó, “Sơn Tinh – Thủy Tinh” là vở diễn mới nhất được các nghệ sỹ Nhà hát Tuổi trẻ dàn dựng từ cốt truyện cùng tên. Vở kịch được xây dựng với những tình tiết được làm mới, khiến câu chuyện trở nên hấp dẫn và thu hút, kích thích trí tưởng tượng của trẻ nhỏ, mang lại những trải nghiệm thú vị cho các em.

“Con chim xanh” là vở kịch thần thoại dàn dựng từ kịch bản của nhà văn người Bỉ Maurice Maeterlinck, viết về cuộc hành trình tìm kiếm Con chim xanh của hai anh em, con của một người thợ rừng, với mong muốn mang về chữa bệnh cho một em bé hàng xóm nghèo khổ. Vở diễn mang đến cho các em nhỏ những cảm nhận sâu sắc về giá trị của hạnh phúc, tình bạn và lòng nhân ái.

Vở diễn “Giấc mơ của nàng tiên cá” là chương trình tạp kỹ ca-múa-nhạc-kịch dành cho lứa tuổi mẫu giáo và bậc tiểu học, từng ra mắt trong năm 2018 và tiếp tục được trình diễn phục vụ khán giả trong dịp hè năm nay. Với cảnh trí lung linh huyền ảo, trang phục lộng lẫy đầy màu sắc cùng âm nhạc hấp dẫn, vở diễn hứa hẹn sẽ tiếp tục mang lại niềm vui thích cho trẻ em dịp hè 2019.

Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng, Giám đốc Nhà hát múa rối Việt Nam cho biết, trong dịp Ngày Quốc tế thiếu nhi 1/6 năm nay, Nhà hát múa rối Việt Nam có 4 chương trình rối nước phục vụ các em nhỏ, gồm: “Đi phượt cùng bà lão đánh cá”, “Chú bé rừng xanh”, “Vui hè cùng các bé”, “Đồng vọng rối Việt”. Ngoài chương trình biểu diễn đặc biệt vào ngày 1/6, các chương trình trên được Nhà hát múa rối Việt Nam biểu diễn thường xuyên vào các ngày thứ Bảy và Chủ nhật hàng tuần để phục vụ các cháu thiếu nhi trong suốt dịp hè.

Các chương trình nghệ thuật được dàn dựng công phu, nhiều màu sắc, với những bài hát, điệu nhảy mà trẻ em yêu thích để tạo sự tương tác gần gũi hơn, phù hợp với sở thích và hấp dẫn, ý nghĩa giáo dục nhẹ nhàng cho các em nhỏ. “Chúng tôi hy vọng, qua các chương trình biểu diễn, các em thiếu nhi sẽ hiểu và gắn bó hơn với nghệ thuật múa rối”, Nghệ sỹ nhân dân Nguyễn Tiến Dũng chia sẻ.

Những năm gần đây, các đơn vị nghệ thuật đã có sự đầu tư khá công phu vào các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi. Các đề tài được khai thác thể hiện phong phú, từ các câu chuyện cổ tích, chuyện dân gian, lịch sử, nhiều chương trình, vở diễn còn đề cập đến những vấn đề của đời sống đương đại như bảo vệ môi trường, khoa học viễn tưởng… Cùng với sự đầu tư dàn dựng, đưa kỹ thuật hiện đại như âm thanh, ánh sáng, màn hình LED, sự kết hợp nhiều loại hình nghệ thuật, tăng cường tương tác giao lưu với khán giả… các chương trình nghệ thuật dành cho thiếu nhi ngày càng phong phú, đa dạng, gần gũi và hấp dẫn các em nhỏ./.

Phương Lan/TTXVN

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm