Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản: Nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi

Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nhận định kinh tế nước này sẽ tiếp tục phục hồi nhờ các biện pháp kích thích, sau khi số liệu của chính phủ đưa ra một ngày trước đó về tăng trưởng GDP.
Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản: Nền kinh tế sẽ tiếp tục phục hồi ảnh 1Quang cảnh thủ đô Tokyo. (Nguồn: japantimes.co.jp)

Phát biểu tại cuộc họp báo ngày 21/5, Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản Taro Aso nhận định kinh tế nước này sẽ tiếp tục phục hồi nhờ các biện pháp kích thích, sau khi số liệu của chính phủ đưa ra một ngày trước đó về tăng trưởng GDP khiến nhiều người bất ngờ.

Ông Aso nói nhịp độ tăng trưởng 2,1% trong quý IV tài khóa 2018 (kết thúc vào tháng 3/2019) là không tồi, trong lúc các nhà phân tích cho rằng mức tăng này đạt được là nhờ yếu tố kỹ thuật chứ không phản ánh tình hình thực sự của nền kinh tế. Ông Aso đánh giá nền kinh tế sẽ cải thiện khi chính phủ thực thi các biện pháp kích thích theo ngân sách tài khóa 2019.

Với số liệu mới được công bố, quý cuối của tài khóa 2018 là quý tăng trưởng thứ hai liên tiếp của kinh tế Nhật Bản, dù xuất khẩu yếu hơn trong bối cảnh kinh tế Trung Quốc giảm tốc. Mức tăng trưởng vừa đạt được trái ngược với dự báo của thị trường về khả năng GDP giảm tốc hay thậm chí là suy giảm. Tuy nhiên, số liệu của chính phủ cũng cho thấy tiêu dùng và đầu tư kinh doanh thấp yếu, củng cố quan điểm cho rằng nền kinh tế có thể được hỗ trợ nhờ đầu tư của chính phủ, trong đó có việc rót tiền cho các dự án công cộng.

[Nền kinh tế Nhật Bản tăng trưởng mạnh trong quý 1 vừa qua]

Nhiều nhà phân tích thuộc khu vực tư nhân cho rằng GDP tăng trưởng là nhờ nhập khẩu giảm mạnh hơn xuất xuất, từ đó kéo GDP nhích lên.

Phát biểu của Bộ trưởng Tài chính Nhật Bản được đưa ra khi thị trường nhận định nước này có thể sẽ phải hoãn tăng thuế tiêu dùng theo dự kiến là vào tháng 10 tới để giữ vững đà tăng trưởng.

Bộ trưởng Kinh tế, Thương mại và Công nghiệp Nhật Bản Hiroshige Seko cũng có đánh giá tích cực về nền kinh tế. Phát biểu tại một cuộc họp báo khác, ông cho rằng các điều kiện về việc làm và thu nhập, cũng như lợi nhuận doanh nghiệp vẫn khá tốt, và kinh tế Nhật Bản sẽ vẫn trên đà phục hồi vừa phải nhờ chi tiêu tiền vốn ổn định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục