Brazil lo ngại nguy cơ vỡ thêm đập chứa chất thải

Giới chức Brazil đã yêu cầu tập đoàn Vale SA có biện pháp ngăn chặn nguy cơ vỡ đập hồ chứa chất thải Sur Superio của mỏ Gongo Soco ở phía Đông Nam nước này.
Brazil lo ngại nguy cơ vỡ thêm đập chứa chất thải ảnh 1Lực lượng cứu hộ tại hiện trường vụ vỡ đập hồ chứa chất thải tại Minas Gerais hôm 25/1/2019 (Nguồn: THX/TTXVN)

Phóng viên TTXVN tại khu vực Mỹ Latinh đưa tin, Bộ Công cộng bang Minas Gerais của Brazil (MPMG) ngày 20/5 đã đề nghị Tập đoàn khai thác khoáng sản Vale SA áp dụng ngay lập tức các biện pháp ngăn chặn nguy cơ vỡ đập hồ chứa chất thải Sur Superior của mỏ Gongo Soco ở miền Đông Nam, vốn thuộc sở hữu của doanh nghiệp này.

MPMG khuyến nghị tập đoàn Vale SA công bố thông tin rõ ràng, đầy đủ và trung thực về tình trạng cấu trúc hồ chứa, sau khi nhận được cảnh báo về nguy cơ sập sườn dốc của một hầm khai thác cách con đập trên khoảng 300m về phía Bắc.

Điều này có khả năng xảy ra từ ngày 19-25/5 tới, phá vỡ cấu trúc đập hồ Sur Superior, gây thiệt hại khôn lường cho con người và môi trường xung quanh khu vực. 

[Brazil ngừng hoạt động 2 đập hồ chứa chất thải mỏ quặng của Vale SA]

Giới chức địa phương khẳng định Vale SA, tập đoàn sản xuất và khai thác sắt lớn nhất thế giới trên, cần hỗ trợ về mặt hậu cần, tâm lý, vật tư y tế, thực phẩm, phương tiện và mọi thứ cần thiết khác cho những người có thể bị ảnh hưởng từ sự cố vỡ đập.

Ngoài ra, Vale SA cần phải đặt các trạm theo dõi 24 giờ gần trung tâm các thành phố Baron de Cocais, São Gonçalo del Río Abajo để chuẩn bị tiếp nhận và triển khai nhanh chóng hoạt động cứu trợ trong trường hợp cần thiết.

Trước rủi ro trên, tập đoàn Vale SA đã ngừng hoạt động khai thác tại mỏ Gongo Seco, cam kết tăng cường thông tin cập nhật về tình hình đập Sur Superior cho người dân, đồng thời nâng cao cảnh giác và sẵn sàng sơ tán, phòng chống thảm họa.

Hôm 25/1, một vụ vỡ đập hồ chứa chất thải đã xảy ra tại mỏ quặng sắt Corrego do Feijao ở thành phố tự trị Brumadinho của bang Minas Gerais, khiến 300 người thiệt mạng và gây ảnh hưởng nặng nề đến môi trường xung quanh. Đây là thảm họa vỡ đập thứ 2 trong vòng 3 năm qua tại một khu mỏ thuộc sở hữu của Vale SA.

Cơ quan bảo vệ môi trường IBAMA của Brazil đã phạt Vale SA 66 triệu USD sau thảm họa trên. Trong khi đó, Văn phòng Ủy viên công tố bang Minas Gerais cũng ngay lập tức phong tỏa tài sản trị giá 3 tỷ USD của tập đoàn này./. 

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục