Nhiều hoạt động văn hóa nghệ thuật nhân kỉ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh

Kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, 50 năm thực hiện Di chúc của Bác, Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức các hoạt động văn hóa, biểu diễn nghệ thuật, trưng bày triển lãm để tưởng nhớ về Người.

Điểm nhấn cho các hoạt động này là vào tối ngày 19/5, một chương trình nghệ thuật đặc biệt được tổ chức tại phố đi bộ Nguyễn Huệ, tái hiện sinh động cuộc đời hoạt động cách mạng, những cống hiến vĩ đại của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho nền độc lập, tự do của dân tộc Việt Nam qua các “giai điệu tự hào” như: Bài hát “Hồ Chí Minh đẹp nhất tên Người”, "Từ làng Sen", "Dấu chân phía trước", "Đêm Trường Sơn nhớ Bác", "Bác đang cùng chúng cháu hành quân"...

 Trong sáng 19/5, công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh và NXB Trẻ cũng tổ chức buổi tọa đàm, giao lưu về bộ sách “Di sản Hồ Chí Minh”; NXB Tổng hợp TP Hồ Chí Minh cũng ra mắt cuốn sách “Xây dựng đất nước phồn vinh theo Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh”...

Chú thích ảnh
Bộ sách "Di sản Hồ Chí Minh" được triển lãm, trưng bày tại đường sách TP Hồ Chí Minh cho đông đảo người dân và du khách đọc, tìm hiểu.

Cũng nằm trong các hoạt động 50 năm thực hiện Di chúc Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019), công ty Đường sách TP Hồ Chí Minh cùng Nhà xuất bản Trẻ thực hiện triển lãm 30 tựa sách về Bác tại đường sách Nguyễn Văn Bình (quận 1) từ ngày 7 - 19/5. Với chủ đề "Việt Nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”, những cuốn sách tại triển lãm tập trung các mẩu chuyện về cuộc đời và hoạt động của Chủ tịch Hồ Chí Minh; tư tưởng của Bác trong các lĩnh vực ngoại giao, văn hóa, giáo dục… Đây cũng chính là những tập sách trong bộ “Di sản Hồ Chí Minh” do Nhà xuất bản (NXB) Trẻ dày công thực hiện suốt 20 năm qua (1999 - 2019).

Nhà văn hóa Phụ nữ TP Hồ Chí Minh cũng đã tổ chức hội thi karaoke chủ đề “Tháng năm nhớ Bác” nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Hội thi năm nay có sự tham gia của hơn 120 tiết mục với các nội dung ca ngợi tình yêu quê hương, đất nước, ca ngợi Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh, con người Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Qua tuyển chọn, 26 tiết mục xuất sắc tham dự tại đêm chung kết với các ca khúc về cách mạng, truyền thống mang âm hưởng dân ca, quê hương trữ tình…

Chú thích ảnh
Nhiều chương trình văn hóa, văn nghệ được tổ chức tại TP Hồ Chí Minh nhân dịp kỉ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Tối qua (18/5), chương trình "Khúc khải hoàn” do Nhà hát Giao hưởng Nhạc vũ kịch TP Hồ Chí Minh (HBSO) cũng đã được tổ chức tại Nhà hát Thành phố. Đêm diễn được chia làm hai phần, phần một giới thiệu hai bản nhạc giao hưởng: Khúc khải hoàn (Trọng Đài sáng tác) và bản concerto cho violin và dàn nhạc của nhạc sĩ Hoàng Cương; phần 2 của chương trình dành riêng giới thiệu vở múa đương đại “Chạm tay vào quá khứ” của hai biên đạo múa Nguyễn Phúc Hải và Nguyễn Phúc Hùng, âm nhạc Vũ Việt Anh, Henryk Górecki và Philip Glass. Điểm nhấn chính của vở diễn là góc nhìn của thế hệ trẻ hôm nay về lịch sử chiến tranh của dân tộc.

Chú thích ảnh
Một cảnh trong vở múa đương đại "Chạm tay vào quá khứ" được biểu diễn trong chương trình "Khúc khải hoàn" vào tối 18/5.

Song song đó, Hội Mỹ thuật TP Hồ Chí Minh cũng vừa khai mạc triển lãm mỹ thuật, giới thiệu đến công chúng trên 33 tác phẩm của 17 tác giả. Các tác phẩm được thể hiện bằng nhiều chất liệu như: sơn dầu, điêu khắc, khắc gỗ… với chủ đề về biển đảo quê hương, phong cảnh đất nước, đời sống, sinh hoạt thường ngày của các đồng bào dân tộc thiểu số ở miền núi... nhân kỷ niệm 129 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn
Kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn

Ngày 18/5, tại Hà Nội, Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, Hội Truyền thống Trường Sơn - đường Hồ Chí Minh Việt Nam và thành phố Hà Nội tổ chức Lễ kỷ niệm 60 năm Ngày mở đường Hồ Chí Minh - Ngày truyền thống Bộ đội Trường Sơn (19/5/1959 – 19/5/2019).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN