Thứ năm, ngày 18/04/2024

Tin tức trong ngành

Giải báo chí TTXVN năm 2018: Phát huy sức mạnh liên kết vùng


(17/05/2019 18:17:52)

Tổng giám đốc TTXVN Nguyễn Đức Lợi và Phó chủ tịch Thường trực Hội Nhà báo Việt Nam Hồ Quang Lợi trao giải A cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết 

Năm mươi sáu tác phẩm vừa được vinh danh và trao thưởng tại lễ trao Giải báo chí Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) năm 2018, do Liên chi hội nhà báo TTXVN tổ chức tại Trung tâm Thông tấn quốc gia Hà Nội, ngày 17/5.

Mùa giải năm 2018, Ban tổ chức nhận được tổng số 307 tác phẩm gửi tham dự, tăng nhẹ so với năm 2017. Năm nay, các cơ quan thường trú (CQTT) gửi dự thi nhiều hơn so với mọi năm với tổng số hơn 70 tác phẩm, trong đó có nhiều tác phẩm đoạt giải cao. Nhiều tác phẩm là thành quả của sự phối hợp giữa đơn vị thông tin nguồn với các CQTT trong và ngoài nước, sự kết hợp sinh động của các loại hình báo chí hiện đại. Đa số các phóng viên đã thể hiện sự đa năng khi sản xuất các tác phẩm báo chí bằng nhiều loại hình như bài viết, ảnh báo chí, báo điện tử và phóng sự truyền hình. Các tác phẩm thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, kỹ năng chuyên nghiệp của các nhà báo, không chỉ phát hiện những vấn đề mới, những vấn đề gây bức xúc trong dư luận mà còn nêu cao tinh thần trách nhiệm đối với xã hội của nhà báo TTXVN, đó là giám sát xã hội, phản biện tích cực và chỉnh hướng dư luận.

Một số chi hội làm tốt khâu tập hợp tin, bài như: Ban biên tập tin Trong nước, Ban biên tập tin Kinh tế, báo Tin tức… Nhiều CQTT tích cực gửi tác phẩm dự thi, thể hiện sự hiện diện của phóng viên TTXVN ở trong và ngoài nước. Đặc biệt, CQTT Lai Châu dù xa xôi nhưng đã tham gia cuộc thi với nội dung hay, hình thức trình bày công phu, tỉ mỉ và đoạt nhiều giải cao.
 
Phó tổng giám đốc TTXVN Đinh Đăng Quang và Phó bí thư chuyên trách Đảng uỷ TTXVN Hà Thị Mai An trao giải B cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết

Thể loại tin, bài phản ánh, phỏng vấn, ghi chép thu hút nhiều tác phẩm dự thi nhất. Nhìn chung, các bài dự thi đều có sự thay đổi vượt bậc về chất. Nếu những năm trước, các bài phản ánh thường mang tính chất “báo đạo”, khô khan thì hai năm trở lại đây, các tác phẩm đã đi sâu vào đời sống thực tế, tiếp cận các vấn đề gai góc, những điểm nóng được dư luận quan tâm.

Theo đánh giá của Hội đồng giải, các bài thi ở thể loại phản ánh cho thấy sự thay đổi rõ rệt trong phương thức tác nghiệp của phóng viên, đặc biệt là các CQTT trong nước. Các phóng viên đã bám sát những vấn đề nóng của xã hội và khai thác đa chiều từ cơ chế chính sách tới hiện thực cuộc sống, không phải là các bài viết tuyên truyền một cách chung chung. Đặc biệt, đã có sự liên kết vùng, liên kết giữa các CQTT và các đơn vị thông tin ở Tổng xã để phối hợp xây dựng các tuyến bài viết chất lượng cao. Các tác giả đã chú trọng tới việc chọn tít, thể hiện đa dạng, nêu được vấn đề và giải quyết vấn đề hấp dẫn người đọc.
 
Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh và Phó tổng giám đốc Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết
 
Phó tổng giám đốc, Chủ tịch Liên chi hội Nhà báo TTXVN Lê Quốc Minh và Phó tổng giám đốc Vũ Việt Trang trao giải C cho các tác giả đoạt giải. Ảnh: Minh Quyết

Thể loại xã luận, bình luận, chuyên luận số lượng dự thi ổn định so với các năm trước với 15 tác phẩm. Các tác phẩm được đầu tư bài bản, nêu trúng chủ đề có tính thời sự cao, đăng phát vào những thời điểm nóng, được dư luận quan tâm. Có tác phẩm sử dụng chất liệu quốc tế để đưa ra nhận định khách quan về những vấn đề trong nước khá đặc sắc. Nhìn chung chất bình, chất luận khá rõ nét trong các tác phẩm.

Thể loại phóng sự, phóng sự điều tra, bút ký chưa phải là thế mạnh của TTXVN. Năm nay có 13 tác phẩm tham dự, giảm 13% so với năm trước.
Phó tổng giám đốc Lê Quốc Minh:

Các tác phẩm dự giải cho thấy, đội ngũ những người làm báo TTXVN đã lao động miệt mài với tinh thần trách nhiệm cao, phối hợp với các cơ quan chức năng tìm ra lời giải cho nhiều vấn đề bức xúc trong xã hội. Không chỉ có vậy, nhiều tác giả đã thể hiện được bản lĩnh chính trị vững vàng, trí tuệ và vượt lên những cám dỗ vật chất, thậm chí phải đối mặt với cả hiểm nguy, để mang đến cho công chúng những thông tin khách quan, toàn diện và kịp thời, góp phần cùng toàn ngành hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được Đảng, Nhà nước và nhân dân giao phó.

Câu chuyện thức trọn đêm để chờ thông tin của Bộ Giáo dục Đào tạo về một số trường hợp gian lận thi cử trong kỳ thi THPT quốc gia năm 2018 ở một số địa phương, hay đêm trắng Đồng Đăng để giữ được vị trí ghi hình tốt trong sự kiện Thượng đỉnh Mỹ - Triều ở Lạng Sơn; những chuyến vượt sóng ra đảo xa để phản ánh đời sống của người dân và chiến sĩ nơi tiền tiêu của Tổ quốc; những trăn trở để có các bài bình luận, chính luận thuyết phục trong cuộc đấu tranh bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phân tích chỉ ra những dấu hiệu vi phạm pháp luật, lạm dụng chức quyền của một số lãnh đạo cao cấp hay các chuyến tác nghiệp đột xuất của các phóng viên thường trú ngoài nước để tiếp cận những trường hợp hi hữu về bảo vệ công dân Việt Nam ở nước ngoài đã giúp những người làm báo hiểu hơn những giá trị cốt lõi của cuộc sống. Và cũng chính quá trình cọ xát với thực tiễn để tác nghiệp đã giúp chúng ta có thêm nghị lực để đương đầu với khó khăn, thách thức và vượt qua chính mình trong quá trình tác nghiệp.

Cùng với tiến trình của Cách mạng công nghiệp lần thứ tư, báo chí có nhiều cơ hội phát triển nhưng cũng đứng trước những nhiệm vụ nặng nề hơn đối với xã hội. Đội ngũ những người làm báo chúng ta cần không ngừng học hỏi về chuyên môn và công nghệ, nâng cao hơn nữa bản lĩnh chính trị và đạo đức nghề nghiệp, tiếp tục phát huy hiệu quả vai trò của nhà báo chân chính, giữ vững và nâng cao hơn nữa uy tín của TTXVN và góp phần thúc đẩy sự phát triển của báo chí Việt Nam. Để làm tốt hơn vai trò và chức năng của một cơ quan báo chí chủ lực, chúng ta cần tiếp tục phát huy tính chủ động, sáng tạo và tinh thần hợp tác để huy động sức mạnh thông tin của toàn ngành. Chúng tôi tin tưởng vào sự nỗ lực và thành công của các đồng chí.
 
Mùa giải năm nay tiếp tục có sự ra quân hùng hậu của các CQTT, đặc biệt là sự góp mặt của các tác phẩm được thực hiện bởi sự phối hợp liên vùng. Một số tác phẩm phản ánh tốt các vấn đề thời sự nóng hổi, thể hiện sự nhạy bén của phóng viên. Một số chùm bài có giá trị thông tin cao, có kế hoạch triển khai chặt chẽ, đeo bám chủ đề, đặt vấn đề và trình bày logic. Một số tác phẩm được đổi mới, trình bày theo phong cách mới lạ và hấp dẫn bạn đọc (megastory) tạo sức hấp dẫn, lan tỏa thông tin của TTXVN.

Thể loại thông tin đối ngoại năm nay có 68 tác phẩm dự thi, tăng 50% so với năm 2017. Ngoài việc duy trì các tuyến bài thế mạnh, thể loại đối ngoại còn khẳng định thêm chất lượng với những tuyến thông tin thời sự, bám sát những vấn đề trọng yếu của đất nước.

Một số tác phẩm ứng dụng kỹ thuật đồ họa, trình bày dạng megastory với nhiều ảnh, video giúp cho những bài báo đề cập đến các vấn đề lớn, phức tạp trở nên dễ hiểu, hấp dẫn hơn. Chủ đề các tác phẩm dự thi đa dạng, không chỉ là những tuyến bài giới thiệu đất nước, con người, văn hóa Việt Nam mà còn là những vấn đề mang hơi thở cuộc sống, có tính thời sự, được độc giả người nước ngoài quan tâm như: Tự do tôn giáo ở Việt Nam, diễn đàn WEF - ASEAN 2018, nhìn lại 25 năm diễn đàn “Gặp gỡ Việt Nam”, cách mạng công nghiệp 4.0, hiệp định EVFTA, đóng góp của Việt Nam vào lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên hợp quốc… Điều này cho thấy, các đơn vị thông tin đối ngoại đã có những chiến lược rõ ràng để thay đổi chất lượng thông tin.

Thể loại ảnh báo chí năm nay có 56 tác phẩm dự thi, giảm so với năm trước. Hạng mục ảnh đơn có sự đầu tư, chọn lựa kỹ hơn từ các chi hội. Đã có những tác phẩm gây tác động mạnh về thông tin, được đánh giá khá cao về đề tài, phản ánh các sự kiện chính trị mang tính thời sự như: Bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao Đông Nam Á; WEF ASEAN 2018 tại Việt Nam; hay tuyến đề tài thiên tai, bão lũ như: Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ, Rừng Hoàng Liên - máu vẫn chảy, Sự cố vỡ đập thủy điện Sapien – Lào… Tuyến thông tin phản ánh tinh hoa văn hóa Việt Nam, các điểm đến nổi tiếng trong nước tiếp tục có nhiều đề tài hay, góc ảnh đẹp.

Thể loại truyền hình, số lượng tác phẩm dự thi giảm 30% so với năm ngoái, chỉ còn 30 tác phẩm. Các tác phẩm dự thi hầu hết đến từ những đơn vị đang tham gia sản xuất chương trình trên kênh Vnews. Chất lượng tác phẩm dự thi chưa có nhiều đổi mới so với năm trước.

Thể loại báo điện tử có 53 tác phẩm dự thi với chất lượng khá đồng đều. Chủ đề tác phẩm đa dạng hơn, bao phủ các vấn đề nóng của xã hội. Các tác giả đeo bám khá tốt sự việc, sự kiện, khai thác tốt chủ đề. Các bài viết có thông tin thực địa sinh động, thể hiện sự tích cực, năng động của phóng viên trong quá tình tác nghiệp.

Một số tác phẩm mang lại hiệu ứng xã hội cao, thể hiện ở chủ đề và văn phong. Phần lớn các tác phẩm đã thể hiện được tính đặc trưng đa phương tiện của thể loại báo điện tử (trong tác phẩm có cả tin văn bản, ảnh, video clip, báo chí dữ liệu, đồ họa, đồ họa tương tác).
 
Quang cảnh lễ trao giải. Ảnh: Minh Quyết

Sau nhiều tuần làm việc nghiêm túc và công tâm, Hội đồng giải đã lựa chọn và trao thưởng 56 tác phẩm xuất sắc, trong đó có: 7 giải A, 12 giải B, 16 giải C và 21 giải Khuyến khích. Ngoài ra, Hội đồng giải còn trao các giải thưởng cho những thể loại khác như: Thông tin đồ họa Infographic, Multimedia và các giải phụ: Nhóm tác giả có tinh thần khắc phục khó khăn, phóng viên trẻ triển vọng, phóng viên đa năng.../.
 

DANH SÁCH CÁC TÁC PHẨM ĐƯỢC TRAO GIẢI BÁO CHÍ TTXVN 2018

I. THỂ LOẠI ẢNH BÁO CHÍ

- 01 giải A: Chùm ảnh “Lai Châu tan hoang sau cơn lũ dữ” của tác giả Nguyễn Quý Trung, Ban biên tập Ảnh.

- 02 giải B:

1. Chùm ảnh “Bóng đá Việt Nam lên đỉnh cao Đông Nam Á” của tác giả Lưu Trọng Đạt, Ban biên tập Ảnh.

2. Chùm ảnh “Huyền bí tập tục người Dao đỏ” của tác giả Nguyễn Việt Cường, Báo ảnh Việt Nam.

- 02 giải C:
1. Phóng sự ảnh “Trên vùng đất hạn Ninh Thuận” của tác giả Nguyễn Bá Luân, Báo ảnh Việt Nam.

2. Chùm ảnh “Sự cố vỡ đập thủy điện Sapien – Lào” của tác giả Trần Quang Thái, CQTT Kon Tum.

- 03 giải Khuyến khích:

1. Chùm ảnh “Gây rối trật tự công cộng ở Phan Thiết” của tác giả Nguyễn Văn Thanh, CQTT Bình Thuận.

2. Chùm ảnh “Dấu ấn bộ đội biên phòng nơi vùng biên Sơn La” của tác giả

Phùng Nam Sương, Báo ảnh Dân tộc và Miền núi.

3. Ảnh đơn “Biểu tượng của tinh thần dân tộc sau chiến thắng của U23 Việt Nam” của tác giả Nguyễn Đình Hòa, báo Th thao và Văn hóa.

II. TH LOẠI TRUYỀN HÌNH

- 01 giải A: Tác phẩm “Đất nước nhìn từ biển” của nhóm tác giả Hoàng Đức Long, Dương Vương Lợi, Hoàng Liên Sơn, Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

 - 02 giải B:

1. Tác phẩm “Cạnh tranh chiến lược Mỹ - Trung và tác động đến địa chính trị - kinh tế thế giới” của nhóm tác giả Đỗ Thị Hồng Vân, Nguyễn Thị Thu Hằng, Nguyễn Thành Long, Đoàn Mạnh Hùng, Lương Anh Tuấn, Ban biên tập tin Thế giới, các CQTT Washington, Bắc Kinh.

2. Tác phẩm “Lao động Việt Nam ở nước ngoài” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Tuyên, Nguyễn Thành Hữu, Bùi Hồng Hà, Phạm Mạnh Hùng, Nguyễn Hữu Tuyên, Trần Đình Phương, Hoàng Thị Ngọc Ánh, Lê Trung Kiên, Nguyễn Thị Hoa, Trung tâm Truyền hình Thông tấn, các CQTT Tokyo, Seoul.

   - 03 giải C:

1. Tác phẩm “Sai phạm trong quá trình cổ phần hóa cảng Quy Nhơn” của nhóm tác giả Phạm Ly Kha, Trịnh Quốc Dũng, Lê Hà Linh, Nguyễn Văn Phúc, CQTT Bình Định, Chi nhánh Trung tâm Truyền hình Thông tấn tại TP. Hồ Chí Minh.

2. Tác phẩm “Những sai phạm trong kỳ thi phổ thông trung học quốc gia tại Sơn La” của nhóm tác giả Lê Hữu Quyết, Nguyễn Chiến, CQTT Sơn La.

3. Tác phẩm “Thực phẩm bẩn” của nhóm tác giả Đinh Nghĩa Thương, Nguyễn Văn Thành, Trung tâm Truyền hình Thông tấn.

   - 03 giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm “Cao Bằng thu hút du khách quốc tế” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Giang, Vũ Thị Phương Mai, Đỗ Bá Thành, báo Le Courrier du Vietnam.

2. Tác phẩm “Bức xúc hành vi phá rừng bãi bồi để lấy đất nuôi sò” của tác giả Huỳnh Thế Anh, CQTT Cà Mau.

3. Tác phẩm “Hòa nhạc tại khu dân cư” của nhóm tác giả Nguyền Thị Yến, Ngô Tuấn Anh, Vũ Mộng Thìn, Trần Kim Dụng, báo Th thao và Văn hóa.

III.  THỂ LOẠI TIN, BÀI PHẢN ÁNH, PHỎNG VẤN, GHI CHÉP

01 giải A: Tác phẩm “Việt Nam tham gia gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc: Sứ mệnh nhân đạo quốc tế cao cả” của tác giả Trần Hiền Hạnh, Ban biên tập tin Trong nước.

02 giải B:

1. Chùm tác phẩm “Nhìn lại các vụ án kinh tế trọng điểm” của nhóm tác giả Ngô Thị Kim Anh, Nguyễn Thị Cúc, CQTT Hà Nội.

2. Chùm tác phẩm “30 năm thu hút FDI: Cơ hội mới trong kỷ nguyên mới” của nhóm tác giả Nguyễn Quốc Huy, Nguyễn Thúy Hiền, Đỗ Phương Nga, Trần Thị Ngọc Quỳnh, Ban biên tập tin Kinh tế.

- 03 giải C:

1. Chùm tác phẩm “Tín dụng đen ‘bủa vây’ thôn buôn đồng bào dân tộc thiểu số” của tác giả Phạm Văn Cường, CQTT Đắk Lắk.

2. Chùm tác phẩm “Phát triển bền vừng ngành hồ tiêu” của nhóm tác giả Dương Chí Tưởng, Hoàng Thị Nhị, Hoàng Anh Tuấn, Hứa Thị Chung, Nguyễn Công Phong, Phan Anh Dũng, các CQTT: Bình Phước, Bà Rịa - Vũng Tàu, TP. Hồ Chí Minh, Đồng Nai và Đắk Nông.

3. Tác phẩm “Những kinh nghiệm bước đầu để đảng viên không bị xóa tên ở Hậu Giang” của tác giả Phạm Duy Khương, CQTT Hậu Giang.

- 05 giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm “Đạo đức người làm báo cách mạng công nghiệp 4.0” của tác giả Trần Thị Mỹ Bình, Ban biên tập tin Trong nước.

2. Chùm tác phẩm “Đợt mưa lũ xảy ra tại 2 huyện miền núi Quan Hóa, Mường Lát hồi đầu tháng 9/2018” của nhóm tác giả Trịnh Duy Hưng, Phạm Thị Hoa Mai, Khiếu Thị Tư, Nguyễn Đình Nam, CQTT Thanh Hóa.

3. Chùm tác phẩm “Phá ‘đường dây’ khai thác, vận chuyển gỗ lậu lớn nhất tại Đắk Lắk - Đắk Nông 2018” của nhóm tác giả Nguyễn Quang Huy, Phan Anh Dũng, Nguyễn Ngọc Minh, Mai Hưng Thịnh, Phạm Văn Cường, các CQTT: Đắk Lắk, Đắk Nông.

4. Chùm tác phẩm “Ruộng biến thành ao: Người dân chịu thiệt - Chính quyền bó tay” của tác giả Tạ Văn Toàn, CQTT Phú Thọ.

5. Chùm tác phẩm “Xây dựng cơ sở đảng trong doanh nghiệp khu vực ngoài nhà nước: Góc nhìn từ các khu công nghiệp, khu chế xuất TP. Hồ Chí Minh” của nhóm tác giả Hoàng Anh Tuấn, Vũ Tiến Lực, CQTT TP. Hồ Chí Minh.

IV. THỂ LOẠI PHÓNG SỰ, PHÓNG SỰ ĐIỀU TRA, BÚT KÝ

- 01 giải A: Tác phẩm “Hệ lụy xuất cảnh trái phép đi làm thuê” của nhóm tác giả Nguyễn Trung Kiên, Trần Văn Hoàng, Phạm Hồng Ninh, các CQTT: Phú Thọ, Lai Châu và Lào Cai.

- 01 giải B: Chùm tác phẩm “40 năm giải phóng Campuchia khỏi chế độ Khmer Đỏ: Những ký ức không thể nguôi quên” của nhóm tác giả Dương Anh Tùng, Nguyễn Viết Tôn, Ban biên tập tin Trong nước, báo Tin tức.

02 giải C:

1. Chùm phóng sự “Trăm năm ‘hồn’ mắm Nam Trung Bộ” của nhóm tác giả Phạm Ly Kha, Trịnh Quốc Dũng, Lê Phước Như Ngọc, Vũ Xuân Triệu, Phan Thị Sáu, các CQTT: Bình Định, Quảng Ngãi, Phú Yên, Khánh Hòa.

2. Chùm tác phẩm “Bất cập quản lý rừng ở Hà Nội” của nhóm tác giả Nguyễn Mạnh Khánh, Nguyễn Văn Cảnh, CQTT Hà Nội.

-  01 giải Khuyến khích: Chùm phóng sự “Vương quốc tôm hùm Nam Trung  Bộ” của nhóm tác giả Phan Tiên Minh, Đoàn Thế Lập, Nguyễn Sỹ Thắng, Phan Thị Sáu, Lê Hà Linh, Vũ Xuân Triệu, Lê Phước Như Ngọc, các CQTT: Khánh Hòa, Phú Yên, Quảng Ngãi và Bình Định.

V. THẾ LOẠI XÃ LUẬN, BÌNH LUẬN, CHUYÊN LUẬN, TƯ LIỆU

01 giải A: Chùm tác phẩm “Đừng để lòng yêu nước bị lợi dụng” của nhóm tác giả Ninh Hồng Nga, Lê Vũ Hội, Trần Ngọc Tú, Trần Thanh Tuấn, Nguyễn Thế Hùng, báo Tin tức.

01 giải B: Tác phẩm “Đề cao trách nhiệm nêu gương xây dựng Đảng ta là đạo đức, là văn minh” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Sự, Vũ Thị Quỳnh Hoa, Trần Phúc Hằng, Ban biên tập tin Trong nước.

-  02 giải C:

1. Tác phẩm “Đột phá ngoại giao trên Bán đảo Triều Tiên” của nhóm tác giả Lại Thanh Mai, Trần Thanh Bình, Vũ Thị Bích Liên, Ban biên tập tin Thế giới.

2. Tác phẩm “Tiến trình Brexit chông gai” của nhóm tác giả Phạm Diễm Quỳnh, Đỗ Tuấn Anh, Nguyễn Thị Kim Chung, Lại Thanh Mai, Ban biên tập tin Thế giới, các CQTT: London, Brussels.

  - 02 giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm “Châu Âu giữa mùa đông rối loạn” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Ngọc Hà, Lê Thị Ngọc Ánh, Phạm Văn Thắng, Nguyễn Tiến Nhất, Ban biên tập tin Thế giới, các CQTT: Berlin, Paris.

2. Chùm tác phẩm “Nhận diện hoạt động của Hội thánh của Đức Chúa Trời Mẹ” của tác giả Chu Thị Thanh Vân, Ban biên tập tin Trong nước.

VI. THỂ LOẠI BÁO ĐIỆN TỬ

- 01 giải A: Chùm tác phẩm “Đường sắt Bắc Nam - những niềm vui, những hy sinh và bao điều trăn trở” của nhóm tác giả Trần Sơn Bách, Lê Minh Sơn, Phan Hải Tùng Lâm, Đỗ Mạnh Hùng, Lã Ngọc Sơn, báo điện tử VietnamPlus.

- 02 giải B:

1. Chùm tác phẩm “Tội ác dưới tán rừng xanh” của tác giả Võ Mạnh Hùng, báo điện tử VietnamPlus.

2. Chùm tác phẩm “Phòng chống tham nhũng, tiêu cực 2018: Nhân lên niềm tin - Động lực phát triển” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Sự, Vũ Thị Quỳnh Hoa, Nguyễn Xuân Tùng, Phan Thu Phương, Lê Thị Thu Hương, Trần Thị Thanh Trà, Vũ Thị Bắc, Ngô Thị Kim Anh, Nguyễn Thành Chung, Ban biên tập tin Trong nước.

  - 02 giải C:

1. Chùm tác phẩm “Hiệu quả rõ rệt từ việc tinh gọn, sắp xếp bộ máy công quyền” của nhóm tác giả Nguyễn Tiến Hiếu, Vũ Xuân Cường, Nguyễn Hữu Vinh, Dương Nam Hoàng, báo Tin tức.

2. Tác phẩm “Đòn bẩy lành mạnh hóa thị trường thực phẩm chức năng” của tác giả Cao Thùy Giang, báo điện tử VietnamPlus.

  - 03 giải Khuyến khích:

1. Tác phẩm “Mẹ Thiện Nhân và những hành trình thiện – nhân” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Phương Liên, Lê Nguyên Phú, Trần Thăng, báo Tin tức.

2. Tác phẩm “Cải lương còn, hồn Việt còn” của tác giả Nguyễn Thị Minh Ngọc, báo Thể thao và Văn hóa.

3. Chùm tác phẩm “Nghị quyết 18, 19 TW6: Ý Đảng, lòng dân” của nhóm tác giả Lê Thị Bảo Ngọc, Vũ Thị Phương, Ban biên tập tin Đối ngoại.

 VII. THỂ LOẠI THÔNG TIN ĐỐI NGOẠI

01 giải A: Chùm tác phẩm tiếng Anh “Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo Việt Nam” của nhóm tác giả Lại Hồng Minh, Trần Thị Thu Vân, Trần Trọng Kiên, Đỗ Thị Xuân Hương, Nguyễn Khánh Dương, báo Việt Nam News.

02 giải B:

1. Chùm tác phẩm tiếng Anh “Việt Nam bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng người đồng tính, song tính và chuyển giới” của nhóm tác giả Hoàng Thúy Hà, Vũ Thị Kim Anh, Phan Hồng Nhung, Phạm Lê Khánh Ly, Ban biên tập tin Đối ngoại.

2. Chùm tác phẩm tiếng Pháp “Tôn giáo luôn đồng hành cùng dân tộc” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hương Giang, Đặng Thị Huế, Nguyễn Thanh Nga, Nguyễn Văn Tùng, Đặng Tùng Dương, báo Le Courrier du Vietnam.

- 02 giải C:

1. Chùm tác phẩm tiếng Trung “Hướng về Hoàng Sa, Trường Sa” của nhóm tác giả Nguyễn Minh Hằng, Nhan Thanh Huyền, Ban biên tập tin Đối ngoại.

2. Chùm tác phẩm tiếng Tây Ban Nha “Fidel Castro, tượng đài thiêng liêng trong trái tim người Việt” của tác giả Lý Hồng Hoa, Ban biên tập tin Đối ngoại.

 - 04 giải Khuyến khích:

1. Chùm tác phẩm tiếng Anh “Diễn đàn kinh tế thế giới về ASEAN 2018: Cách mạng công nghiệp lần thứ 4” của nhóm tác giả Trần Thị Thu Vân, Nguyễn Hoàng Sơn, Trần Trọng Kiên, Lê Yến Vy, Đỗ Thị Xuân Hương, Lê Mai Hương, báo Việt Nam News.

2. Chùm tác phẩm tiếng Pháp “EVFTA - Việt Nam: Cơ hội và thách thức” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Vân Hà, Nghiêm Thị Kim Thập, Ban biên tập tin Đối ngoại.

3. Chùm tác phẩm tiếng Pháp “Nhìn lại 30 năm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài” của tác giả Lương Thị Hoàng Giang, báo Le Courrier du Vietnam.

4. Chùm tác phẩm tiếng Anh “Hát Xoan - Một hiện tượng Di sản của UNESCO” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Thảo, Nguyễn Thị Minh Hợp, Báo ảnh Việt Nam.

VIII.   THỂ LOẠI KHÁC

01 giải Multimedia: Chùm video “Tình yêu bóng đá” của nhóm tác giả Paul Kennedy, Nguyễn Hồng Vân, Đinh Vũ Bảo Hoa, Lê Mai Hương, Vũ Thu Hà, Lại Hồng Minh, Nguyễn Linh Anh, báo Việt Nam News.

-  01 giải Thông tin đồ họa Infographic: Tác phẩm “WEF Asean 2018 và dấu ấn Việt Nam” của nhóm tác giả Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Lê Thị Hương, Phạm Thanh Hương, Ngô Huy Ngọc, Trung tâm Thông tin tư liệu và Đồ họa.

 IX. CÁC HẠNG MỤC GIẢI PHỤ

1. Chi hội có nhiều tác phẩm chất lượng cao: CQTT Hà Nội, CQTT TP. Hồ Chí Minh, CQTT Lai Châu.

2. Nhóm tác giả có tinh thần khắc phục khó khăn, sẵn sàng có mặt ở vùng sâu vùng xa, sẵn sàng tiếp cận các vấn đề phức tạp để tác nghiệp: CQTT Thanh Hóa, CQTT Quảng Trị, CQTT Kon Tum, CQTT Đắk Lắk, CQTT Đắk Nông.

3. Phóng viên đa năng, có nhiều tác phẩm báo chí với nhiều thể loại khác nhau gửi dự thi: Lương Anh Tuấn, CQTT Bắc Kinh; Vũ Thị Phương Mai báo Le Courrier du Vietnam; Nguyễn Khánh Dương, báo Việt Nam News.

4. Phóng viên trẻ triển vọng: Nguyễn Văn Thành, sinh năm 1992, Trung tâm Truyền hình Thông tấn; Trần Thị Minh Ngọc, sinh năm 1991, Ban biên tập tin Thế giới; Nguyễn Xuân Tùng, sinh năm 1990, Ban biên tập tin Trong nước./.

 

Nội san Thông tấn

CÁC TIN ĐÃ ĐĂNG:

50 năm thực hiện Di chúc Bác Hồ: Cán bộ, đảng viên TTXVN tham quan, học tập tại Khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh (14/05/2019 10:03:05)

Vesak 2019: TTXVN triển lãm ảnh về Phật giáo Việt Nam  (13/05/2019 15:34:39)

Tổng giám đốc TTXVN tiếp Đại sứ Trung Quốc (10/05/2019 16:54:59)

Học tập chuyên đề 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (09/05/2019 14:24:28)

Một số hình ảnh nguyên Chủ tịch nước Lê Đức Anh với TTXVN (03/05/2019 15:47:48)

Đoàn TTXVN viếng nguyên Chủ tịch nước, Đại tướng Lê Đức Anh (03/05/2019 15:47:41)

Nhớ một thời sinh viên trường TASS (03/05/2019 15:34:42)

Chi đoàn Ban biên tập tin Thế giới: Đồng hành cùng dòng chảy thông tin thông tấn (03/05/2019 15:16:07)

Đoàn cơ sở Cơ quan khu vực phía Nam: Xung kích trong thực hiện các tuyến tin, bài chuyên sâu (03/05/2019 15:13:25)

Kỷ niệm 65 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019): Tay ghi tin chiến thắng mà nước mắt tuôn trào (03/05/2019 09:52:52)