Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đảng viên lão thành.
Trao Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng tặng các đảng viên lão thành ảnh 1Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Đức Chung trao Huy hiệu Đảng cho các đảng viên lão thành. (Nguồn: hanoi.gov.vn)

Ngày 17/5, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đã dự Lễ trao tặng Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng đợt kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890-19/5/2019) cho các đảng viên đang sinh hoạt tại Đảng bộ quận Long Biên.

Đợt này, Đảng bộ quận Long Biên có 125 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng, trong đó có 13 đồng chí nhận Huy hiệu 70 năm tuổi đảng, 112 đồng chí được trao tặng Huy hiệu 65, 50 năm tuổi Đảng.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung khẳng định Lễ trao Huy hiệu Đảng được tổ chức vào thời điểm Thủ đô và cả nước đang phấn khởi chào mừng kỷ niệm 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh. Đây là niềm vinh dự, tự hào không chỉ của cá nhân mỗi đảng viên mà còn là niềm vui chung, niềm tự hào của toàn Đảng bộ thành phố và Đảng bộ quận Long Biên.

Tấm Huy hiệu Đảng thể hiện sự ghi nhận, trân trọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân về sự đóng góp của các đồng chí vào sự nghiệp cách mạng của Đảng.

[Tặng Huy hiệu Đảng cho hai Đại tướng Phùng Quang Thanh, Ngô Xuân Lịch]

Thay mặt Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ đảng viên lão thành.

Khẳng định năm 2019 là năm nước rút phấn đấu hoàn thành các chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội nhiệm kỳ 2015-2020 và chuẩn bị Đại hội Đảng bộ các cấp, Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị cấp ủy, chính quyền, từ quận đến cơ sở tiếp tục chủ động, sáng tạo, bám sát sự chỉ đạo của Thành ủy-Hội đồng Nhân dân-Ủy ban Nhân dân thành phố, triển khai có hiệu quả chủ đề “Nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị” gắn với tám Chương trình công tác toàn khóa; đẩy mạnh cải cách hành chính, lấy sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp làm mục tiêu để phục vụ; tập trung công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; quan tâm công tác quản lý, giáo dục cán bộ đảng viên, nhất là vai trò nêu gương của người đứng đầu.

Phó Bí thư Thành ủy Hà Nội Nguyễn Đức Chung mong muốn các đảng viên lão thành tiếp tục phát huy phẩm chất đạo đức; đóng góp trí tuệ, tham gia công tác xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền ở địa phương; tích cực động viên con, cháu chấp hành tốt chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, xây dựng địa phương và quận Long Biên ngày càng phát triển, góp phần xây dựng Thủ đô giàu đẹp, văn minh, hiện đại./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục