Tổng thống Algeria mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam

Tiếp Đại sứ Phạm Quốc Trụ đến trình thư ủy nhiệm, Tổng thống Algeria Bensalah mong muốn Việt Nam và Algeria thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, đặc biệt là về kinh tế.
Đại sứ Phạm Quốc Trụ trao Quốc Thư cho Tổng thống tạm quyền Abdelkader Bensalah, tại thủ đô Algiers ngày 16/5. (Ảnh: APS/TTXVN)
Đại sứ Phạm Quốc Trụ trao Quốc Thư cho Tổng thống tạm quyền Abdelkader Bensalah, tại thủ đô Algiers ngày 16/5. (Ảnh: APS/TTXVN)

Ngày 16/5, tại Cung điện El Mouradia (Phủ Tổng thống), Đại sứ Việt Nam tại Algeria Phạm Quốc Trụ đã trình Thư ủy nhiệm lên Tổng thống Abdelkader Bensalah.

Tham dự buổi lễ còn có Bộ trưởng Ngoại giao Sabri Boukadoum và một số quan chức chính phủ nước sở tại.

Theo phóng viên TTXVN tại Algeria, sau nghi lễ trình Thư ủy nhiệm, Tổng thống Bensalah cùng các quan chức Algeria đã tiếp thân mật Đại sứ Phạm Quốc Trụ.

Đại sứ Phạm Quốc Trụ đã chuyển lời chào và thăm hỏi của Tổng bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng tới Tổng thống Bensalah, đồng thời bày tỏ sự biết ơn của chính phủ và nhân dân Việt Nam đối với sự đoàn kết và ủng hộ quý báu mà Algeria đã dành cho Việt Nam trong thời kỳ chiến tranh.

[Việt Nam xúc tiến đầu tư và hợp tác thương mại tại Algeria]

Đại sứ khẳng định Việt Nam luôn coi trọng và mong muốn tăng cường quan hệ hữu nghị truyền thống và hợp tác nhiều mặt với Algeria. Đại sứ Phạm Quốc Trụ cam kết sẽ nỗ lực hết sức mình để góp phần tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác giữa hai nước trong thời gian tới.

Tổng thống Algeria mong muốn thúc đẩy quan hệ với Việt Nam ảnh 1Đại sứ Phạm Quốc Trụ phát biểu tại buổi lễ trình Quốc thư lên Tổng thống tạm quyền Algeria Abdelkader Bensalah, tại thủ đô Algiers ngày 16/5. (Ảnh: APS/TTXVN)

Phát biểu tại buổi tiếp, Tổng thống Bensalah nhiệt liệt chào mừng Đại sứ Phạm Quốc Trụ nhận công tác tại Algeria, mong muốn Đại sứ sẽ có những đóng góp tích cực vào sự phát triển quan hệ hợp tác giữa hai nước.

Nhân dịp này, Tổng thống Bensalah chúc mừng những thành công của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới, xây dựng và phát triển đất nước; ca ngợi Việt Nam là ngọn cờ đầu của phong trào đấu tranh chống chủ nghĩa thực dân, giành độc lập dân tộc; đánh giá cao thành tựu phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam.

Tổng thống Bensalah nhấn mạnh rằng cả hai nước cần thúc đẩy hơn nữa quan hệ và hợp tác, đặc biệt là hợp tác về kinh tế giữa hai nước trong thời gian tới; nhất trí về sự cần thiết tăng cường trao đổi các đoàn thăm lẫn nhau; củng cố và hoàn thiện khuôn khổ pháp lý, tạo thuận lợi cho hợp tác song phương; tích cực phối hợp và ủng hộ lẫn nhau trên các diễn đàn quốc tế./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục