Địa phương đầu tiên ở Phú Thọ công bố dịch tả lợn châu Phi

Ông Nguyễn Tất Thành, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì vừa công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Trưng Vương.
Các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)
Các lực lượng chức năng tổ chức tiêu hủy lợn bị nhiễm bệnh. (Ảnh: Vũ Sinh/TTXVN)

Ông Nguyễn Tất Thành, Chi cục Trưởng Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh Phú Thọ cho biết, Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì vừa công bố bệnh dịch tả lợn châu Phi xuất hiện trên địa bàn xã Trưng Vương.

Đây là địa phương đầu tiên của Phú Thọ công bố dịch bệnh này.

Theo đó, từ ngày 12-14/5 vừa qua, đàn lợn của gia đình ông Vũ Văn Viên, khu 5, xã Trưng Vương, thành phố Việt Trì xuất hiện tình trạng lợn ốm, sốt, bỏ ăn và chết dần.

Ngay sau khi phát hiện, gia đình ông Viên đã báo thú y xã, đồng thời đề nghị Chi cục Chăn nuôi và Thú y lấy mẫu xét nghiệm và kết quả cho thấy, lợn của nhà ông Viên bị mắc dịch tả lợn châu Phi.

Ủy ban Nhân dân xã Trưng Vương đã yêu cầu gia đình phong tỏa khu vực chăn nuôi và tiêu hủy toàn bộ đàn lợn 142 con các loại.

[Dịch tả lợn châu Phi đang bùng phát lây lan nhanh và rộng]

Bà Nguyễn Thị Hà, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Trưng Vương cho biết, chính quyền xã đã cử cán bộ, trưởng khu đến từng hộ chăn nuôi để thông báo tình hình, yêu cầu thực hiện nghiêm việc tiêu độc khử trùng, kiên quyết không cho người lạ ra vào trại, không sử dụng thực phẩm thừa làm thức ăn cho lợn.

Đối với trường hợp lợn bị bệnh của gia đình ông Viên, xã đã huy động lực lượng để tiêu hủy, đồng thời phun trùng khử độc tại khu vực tiêu hủy số lợn mắc bệnh của gia đình ông Viên. Trên cơ sở thực tế số lợn bị tiêu hủy, xã lập biên bản báo cáo cấp trên để có biện pháp hỗ trợ theo quy định.

Ủy ban Nhân dân thành phố Việt Trì đã yêu cầu Trạm Chăn nuôi và Thú y tiếp tục theo dõi sát tình hình đàn lợn trên địa bàn; các thành viên Ban Chỉ đạo phòng chống bệnh dịch tả lợn châu Phi thành phố bám sát địa bàn được phân công, kịp thời báo cáo để xử lý khi có dịch bệnh....

Tỉnh Phú Thọ có khoảng 670.000 con lợn và ước số lợn đến tuổi xuất bán khoảng 119.000 con. Các ngành, địa phương đã phối hợp chặt chẽ, linh hoạt, phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về vận chuyển, buôn bán lợn và các sản phẩm từ lợn.

Ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh cũng đã phối hợp chặt chẽ với các hộ chăn nuôi lấy mẫu xét nghiệm kịp thời các trường hợp người dân phản ánh về lợn ốm, chết không rõ nguyên nhân và hướng dẫn xử lý đúng quy định./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục