VTV đã có bản quyền phát sóng các trận đấu AFF Suzuki Cup 2018

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) cho biết: Công ty Lagardère Sports (Công ty tiếp thị thể thao toàn cầu) vừa công bố các Đài truyền hình có bản quyền phát sóng các trận đấu của AFF Suzuki Cup 2018. Theo đó, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV), Đài truyền hình Lào (TV Lào) và Đài truyền hình vô tuyến Brunei (RTB) đã có được bản quyền để phục vụ người hâm mộ bóng đá.

Từ năm 2018, AFF Suzuki Cup 2018 sẽ áp dụng thể thức thi đấu mới sân nhà và sân khách, mang đến nhiều trận đấu hơn cho các đội tuyển tham dự giải; đồng thời tạo cơ hội để người hâm mộ được cổ vũ cho đội tuyển quốc gia ngay trên sân nhà và được xem trực tiếp các trận đấu qua màn hình ti vi. Giải đấu sẽ diễn chính thức diễn ra từ 8/11 đến 15/12 tới.

Tại Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) dự kiến sẽ phát sóng tất cả 28 trận đấu, bao gồm cả trận đấu vòng loại giữa Đội tuyển Timor Leste và Đội tuyển Brunei diễn ra vào ngày 1/9 và 8/9 tới, cũng như các trận đấu vòng bảng và vòng loại trực tiếp.

Đội U23 Việt Nam đã đạt thành tích xuất sắc trong năm nay khi vào tới trận Chung kết giải bóng đá U23 châu Á 2018; đội tuyển Olympic Việt Nam cũng đã vào đến vòng Bán kết và chuẩn bị tranh Huy chương Đồng tại Đại hội Thể thao Châu Á 2018 (ASIAD 2018). Đó vừa là thành tựu đáng khen ngợi, vừa là màn giới thiệu ấn tượng cho đội hình ra sân tại AFF Suzuki Cup 2018 của Đội tuyển quốc gia Việt Nam.

Trong năm 2016, AFF Suzuki Cup đã thu hút hơn 11 triệu khán giả truyền hình tại Việt Nam và là một trong những giải đấu bóng đá khu vực được xem nhiều nhất trong cả nước. Bóng đá là môn thể thao yêu thích của Việt Nam và AFF Suzuki Cup 2018 sẵn sàng nhận được sự hửng ứng của người hâm mộ Việt Nam.

Đại diện Lagardère Sports khu vực châu Á Tom Smith bày tỏ vui mừng trước sự hợp tác giữa Lagardère Sports với Đài Truyền hình Việt Nam và cho biết cả ba Đài truyền hình Quốc gia đều cam kết sẽ tạo ra nội dung thể thao chất lượng cao cho tất cả mọi người và thúc đẩy niềm đam mê bóng đá tại 3 quốc gia. Tất cả đều là những đài truyền hình miễn phí tại 3 quốc gia, có quy mô và điều kiện phủ sóng các nội dung bóng đá tiếp cận được với khán giả rộng nhất có thể; một trong những yếu tố quan trọng cho sự phát triển của môn thể thao Vua tại khu vực.

Đại diện Lagardère Sports nhấn mạnh rằng người hâm mộ ở Việt Nam, Lào và Brunei sẽ bị cuốn hút bởi sự kiện đáng chờ đợi sẽ đến vào tháng 11 và tháng 12.

Tổng thư ký Liên đoàn Bóng đá Đông Nam Á Dato 'Sri Azzuddin Ahmad cho biết AFF Suzuki Cup đã trở thành giải đấu danh giá của bóng đá Đông Nam Á. Viêc đạt được thỏa thuận bản quyền truyền hình này, cùng với thể thức thi đấu mới của giải đấu là một bước quan trọng trong việc đưa AFF Suzuki Cup đến gần hơn với người hâm mộ bóng đá địa phương.

Quốc Trị (TTXVN)
VOV chính thức có bản quyền ASIAD, khán giả sẽ được xem trực tiếp từ 22/8
VOV chính thức có bản quyền ASIAD, khán giả sẽ được xem trực tiếp từ 22/8

Thông tin mới nhất: Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC (đơn vị thành viên của VOV) đã hoàn tất đàm phán và mua bản quyền tất cả các sự kiện trong khuôn khổ ASIAD 2018. Vậy là, từ ngày 22/8, khán giả Việt Nam sẽ được xem các trận đấu của đội tuyển U23 Việt Nam một cách "danh chính ngôn thuận".

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN