Bệnh nhi 9 tuổi bị nhiễm trùng nặng do điều trị bỏng bằng thuốc nam

Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương, tỉnh Phú Thọ tiếp nhận nam bệnh nhi 9 tuổi, ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bị nhiễm trùng nặng sau khi điều trị bỏng cồn cả hai chân bằng thuốc nam.
Bệnh nhi 9 tuổi bị nhiễm trùng nặng do điều trị bỏng bằng thuốc nam ảnh 1Các y bác sỹ Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương điều trị vết thương cho bệnh nhi bị bỏng. (Ảnh: Trung Kiên/TTXVN)

Ngày 15/5, bác sỹ Đặng Thanh Hải, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (xã Chí Đám, huyện Đoan Hùng, Phú Thọ) cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận nam bệnh nhi 9 tuổi, ở huyện Sơn Dương (Tuyên Quang) bị nhiễm trùng nặng sau khi điều trị bỏng cồn cả hai chân bằng thuốc nam.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng bị bỏng vùng kheo chân và vùng cẳng của cả hai chân, có chảy dịch mủ; hai chân vận động khó khăn, gối cứng và nhiễm trùng nặng.

Người nhà bệnh nhi cho biết, dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 vừa qua, khi chơi tại nhà, cháu đã vô tình làm cháy can cồn dẫn đến bị bỏng nặng hai chân.

Sau khi bị bỏng, gia đình để bé ở nhà và điều trị bằng thuốc nam (vì có người quen thường xuyên chữa bỏng cho người dân trong làng bằng thuốc nam).

Tuy nhiên, sau 14 ngày điều trị, bé ngày càng bị đau hơn, vết bỏng có mùi hôi thối, chảy dịch, không đi lại được nên gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Hùng Vương để điều trị.

Ngay khi đến bệnh viện, bệnh nhi được các y bác sĩ khẩn trương sát khuẩn, chuyển phẫu thuật làm sạch vết thương.

[Cắt cụt chi do ngâm chân bằng nước lá cây không rõ nguồn gốc]

Các bác sỹ trực tiếp điều trị kết luận, bệnh nhân bị bỏng toàn bộ vùng cẳng chân và kheo hai chân ở mức độ 2, vết thương bị nhiễm trùng nặng, có hỗn hợp chất màu đen (thuốc nam) cùng giấy, bết dính ở vết thương, có dịch mủ.

Bác sỹ Đặng Thanh Hải cho biết sau khi được điều trị tích cực, hiện nay, sức khỏe bệnh nhân ổn định và tiến triển tốt. Tuy nhiên, để hồi phục chức năng của hai chân, cháu cần nhiều thời gian điều trị, phẫu thuật thẩm mỹ.

Thời gian qua, nhiều trường hợp bệnh nhân đến bệnh viện điều trị bỏng trong tình trạng nhiễm trùng nặng do trước đó điều trị bằng thuốc nam.

Có bệnh nhân bị hoại tử sâu ở các vết bỏng, các bác sỹ phải ghép da rất phức tạp và để lại di chứng cho bệnh nhân cũng như thời gian điều trị phục hồi chức năng kéo dài.

Các bác sỹ khuyến cáo, khi bị bỏng, trước tiên cần cách ly bệnh nhân tránh xa tác nhân gây bỏng, băng nhẹ hoặc che phủ vết thương bằng gạc, vải sạch rồi nhanh chóng đưa đến bệnh viện cấp cứu để tránh gây tổn thương nghiêm trọng tới nội tạng hoặc rối loạn về tim mạch.

Khi bị bỏng, người dân không nên thoa dầu, bôi kem đánh răng, lòng đỏ trứng gà, mỡ trăn, đắp lá chữa bỏng…lên vùng bỏng đã bị tổn thương nghiêm trọng vì dễ bị nhiễm trùng.

Đặc biệt, người dân không nên tự ý dùng thuốc nam để điều trị bỏng, tránh những hậu quả đáng tiếc có thể xảy ra./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục