Bắt giữ đối tượng vận chuyển hơn 22.000 con gà giống nhập lậu

Tại cơ quan chức năng, lái xe Nguyễn Văn Trung khai nhận đã vận chuyển hơn 20.000 con gà giống từ bến thuyền xã Quảng Nghĩa, thành phố Móng Cái để đưa đi tiêu thụ kiếm lời.
(Ảnh: Hữu Việt-TTXVN)
(Ảnh: Hữu Việt-TTXVN)

Vào lúc 1 giờ 45 phút ngày 13/5, Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Hải Hà đã bắt giữ một đối tượng vận chuyển hơn 22.000 con gà giống không rõ nguồn gốc.

Vào thời điểm trên, các lực lượng chức năng thuộc Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả huyện Hải Hà gồm Hải quan, Quản lý thị trường, Biên phòng, Công an huyện đã kiểm tra xe ôtô 34C-232.27 do Nguyễn Văn Trung, trú tại Ninh Giang (Hải Dương ) điều khiển.

Qua kiểm tra, lực lượng chức năng phát hiện trên xe đang vận chuyển khoảng 22.000 con gà giống khoảng từ 1-3 ngày tuổi.

[Bắt giữ hơn 2.000 con chim bồ câu Trung Quốc nhập lậu vào Việt Nam]

Lái xe Nguyễn Văn Trung không xuất trình được hóa đơn chứng từ chứng minh nguồn gốc hợp pháp của số gà giống này.

Tại cơ quan chức năng, Nguyễn Văn Trung khai nhận đã vận chuyển số gà giống nói trên từ bến thuyền xã Quảng Nghĩa (thành phố Móng Cái) để đưa đi tiêu thụ kiếm lời.

Lực lượng chức năng huyện Hải Hà đã tiến hành lập biên bản, xử lý đối tượng cùng tang vật theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục