Mỹ triển khai tên lửa bí mật tại Syria, Yemen

Ngày 9/5, truyền thông khu vực Trung Đông đưa tin Mỹ đã triển khai một loại tên lửa bí mật để tiêu diệt các phần thử khủng bố mà không làm hại đến dân thường xung quanh. Loại vũ khí này đã được sử dụng ở nhiều khu vực xung đột, trong đó có Syria và Yemen.

Chú thích ảnh
Tên lửa đánh chặn được phóng thử từ Hệ thống phòng thủ tên lửa tầm cao giai đoạn cuối (THAAD) trên đảo Wake, Mỹ ngày 1/11/2015. Ảnh: AFP/TTXVN 

Báo Wall Street Journal dẫn lời một số quan chức và cựu quan chức Mỹ cho hay loại vũ khí này là phiên bản cải tiến của tên lửa Hellfire, được thiết kế để phóng trúng các mục tiêu như xe ô tô, nhà cao tầng và một số cơ sở hạ tầng khác mà không gây nguy hiểm cho dân thường xung quanh. Theo các quan chức trên, loại tên lửa này từng được sử dụng ở Syria, Yemen, Libya, Iraq và Somalia.

Mỹ bắt đầu phát triển loại tên lửa, với tên gọi R9X này từ năm 2011. Cơ quan Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) và Lầu Năm Góc đã sử dụng loại tên lửa này khoảng 6 lần, trong đó có các vụ tấn công nhằm vào một số thủ lĩnh khủng bố cấp cao.

Phương Hoa (TTXVN)
Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn chuyến thăm châu Âu để về nước thảo luận tình hình Iran và Triều Tiên
Ngoại trưởng Mỹ rút ngắn chuyến thăm châu Âu để về nước thảo luận tình hình Iran và Triều Tiên

Ngày 9/5, Bộ Ngoại giao Mỹ cho biết Ngoại trưởng Mike Pompeo đã hoãn chuyến thăm tới Greenland trong khuôn khổ chuyến công du châu Âu để trở về thủ đô Washington.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN