Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ ba

Theo hãng tin AFP của Pháp, một nhóm chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS) của Mỹ ngày 7/5 công bố các hình ảnh chụp từ vệ tinh cho thấy Trung Quốc đang chế tạo tàu sân bay thứ ba của mình tại xưởng đóng tàu Giang Nam, thành phố Thượng Hải.

Chú thích ảnh
Tàu sân bay Type 001A rời cảng ở thành phố Đại Liên, Trung Quốc, bắt đầu các chuyến đi thử trên biển ngày 13/5/2018. Ảnh: AFP/TTXVN

Các hình ảnh cho thấy thân tàu và mũi tàu đang được ghép lại và sắp trở thành chiếc tàu sân bay thế hệ 2 tải trọng 80.000-85.000 tấn mà Hải quân Trung Quốc thiết kế.

Nhóm chuyên gia của CSIS cho biết dù chi tiết liên quan đến chiếc tàu thế hệ 2 vẫn còn rất ít, những gì được quan sát thấy tại xưởng Giang Nam phù hợp với những gì được cho rằng sẽ là chiếc tàu sân bay thứ ba của Quân Giải phóng Nhân dân (tức quân đội Trung Quốc)". Nhiều khả năng tàu sân bay mới sẽ được hoàn thiện vào năm 2022.

Tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là tàu Liêu Ninh tải trọng 66.000 tấn, vốn được nâng cấp từ một tàu từ thời Liên Xô và mua lại của Ukraine năm 1998. Tàu thứ hai, do chính Trung Quốc chế tạo dựa trên thiết kế của tàu Liêu Ninh, đã được đưa vào thử nghiệm cách đây một năm tại cảng Đại Liên.

Bích Liên (TTXVN)
Lộ ảnh đóng tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc
Lộ ảnh đóng tàu sân bay thứ ba của Trung Quốc

Dựa trên hình ảnh vệ tinh, các chuyên gia đánh giá Trung Quốc đang đóng tàu sân bay thứ ba của quốc gia này.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN