Đức: Từ chối tiêm phòng sởi cho con có thể bị phạt tới 2.500 euro

Theo một dự luật do Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đề xuất, các bậc phụ huynh từ chối tiêm phòng sởi cho con sẽ phải chịu mức phạt hành chính lên tới 2.500 euro (2.800 USD).
Vắc xin phòng sởi. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Vắc xin phòng sởi. (Nguồn: AFP/TTXVN)

Theo một dự luật do Bộ trưởng Y tế Đức Jens Spahn đề xuất, các bậc phụ huynh từ chối tiêm phòng sởi cho con sẽ phải chịu mức phạt hành chính lên tới 2.500 euro (2.800 USD).

Bộ trưởng Spahn cũng đề xuất các trẻ em không được tiêm phòng sởi sẽ bị cấm đến các cơ sở trông giữ ban ngày để bảo vệ những người khác không có khả năng miễn dịch đối với bệnh sởi (vì lý do y học) hoặc còn quá nhỏ. Phát biểu trên tờ Bild am Sonntag, ông Spahn khẳng định: "Tôi muốn xóa sổ bệnh sởi."

[Mỹ ghi nhận con số kỷ lục về các trường hợp mắc bệnh sởi]

Theo Trung tâm Phòng ngừa và kiểm soát dịch bệnh châu Âu, Đức là một trong những nước có số ca mắc sởi cao nhất trong Liên minh châu Âu (EU) trong thời gian từ tháng 3/2018 - tháng 2/2019, với 651 ca. Đứng đầu danh sách này là Italy với 2.498 ca.

Quỹ Nhi đồng Liên hợp quốc mới đây công bố báo cáo cho thấy trong năm 2017 trên toàn thế giới, bệnh sởi đã khiến 110.000 người tử vong, hầu hết là trẻ em, tăng 22% so với một năm trước.

Riêng trong 3 tháng đầu năm nay, hơn 100.000 ca mắc sởi đã được thống kê trên toàn thế giới, tăng gần 300% so với cùng kỳ năm 2018.

Cơ quan trên cho biết các cơ sở y tế thiếu thốn, nhận thức chưa đầy đủ, tinh trạng bất ổn, sự chủ quan và làn sóng phản đối tiêm chủng là những nguyên nhân khiến bệnh sởi gia tăng./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục