CẬP NHẬT tối 30/4: Solskjaer nổi điên mắng Martial. Van Dijk tuyên chiến Messi

30/04/2019 18:31 GMT+7 | Thể thao

(Thethaovanhoa.vn)- “Solskjaer nên loại De Gea để khẳng định thương hiệu”. Denis Suarez chấn thương nghỉ hết mùa, trở lại Barca. Bale cam kết tương lai với Real Madrid… là những tin tức được cập nhật.

6 thống kê chứng minh De Gea mùa này còn tệ hơn cả Loris Karius

6 thống kê chứng minh De Gea mùa này còn tệ hơn cả Loris Karius

David De Gea đang trải qua một mùa giải tồi tệ, thậm chí còn tệ hơn cả Loris Karius, người từng là thảm họa trong khung gỗ Liverpool. Thống kê của WhoScored và SofaScore.

Solskjaer nổi điên mắng Martial

Chú thích ảnh

  

Tờ Daily Mail tiết lộ phòng thay đồ MU đã nổi sóng sau trận hòa 1-1 với Chelsea. HLV Ole Solskjaer đã tức giận mắng Anthony Martial trước mặt các cầu thủ khác của MU. Lý do là bởi Solskjaer tức giận với thái độ hời hợt của Martial. Quãng thời gian MU khởi động trên sân chuẩn bị cho trận đấu, Martial chỉ đứng yên trong khi các đồng đội vận động làm nóng cơ thể sẵn sàng cho đại chiến. Solskjaer không hài lòng với thái độ lười biếng của tiền đạo người Pháp. Ông quyết định tung Alexis Sanchez vào sân thay vì Martial sau khi Marcus Rashford dính chấn thương vai ở phút 65 của trận đấu.

Đây không phải lần đầu tiên Martial khiến HLV MU giận dữ vì thái đô tập luyện lẫn thi đấu của mình. Năm ngoái, tiền đạo người Pháp đã bỏ lỡ chuyến bay theo lịch trình được lên sẵn để trở lại Manchester tập luyện. Khi HLV Mourinho còn dẫn dắt MU, ông từng phạt tiền Martial vì vô tổ chức trong chuyến du đấu mùa Hè.

“Solskjaer nên loại De Gea để khẳng định thương hiệu”

 

Chú thích ảnh

  

Từ chỗ là cứu tinh của MU, David De Gea trở thành tội đồ, mắc lỗi trong nhiều trận đấu gần đây của MU. Đã có nhiều ý kiến cho rằng HLV Solskjaer nên để De Gea ngồi ngoài trong giai đoạn này, trong đó có Ian Wright. Cựu tuyển thủ Anh cho rằng Solskjaer cần phải cho tất cả thấy ông có thể ra những quyết định quan trọng với đội bóng.

“Nếu Solskjaer muốn xây dựng thương hiệu của mình, hãy để mọi người biết ông ấy không sợ ra quyết định, ông ấy nên loại De Gea. HLV cần giải thích mọi thứ, nói chuyện trực tiếp với cầu thủ về lý do tại sao họ không được ra sân, đó mới là cách huấn luyện tốt và đó là những gì Solskjaer cần làm”.

Van Dijk tuyên chiến Messi

 

Chú thích ảnh

  

Rạng sáng 2/5, Liverpool sẽ hành quân tới sân Camp Nou của Barca trong khuôn khổ trận lượt đi bán kết Champions League 2018-19. Cuộc chiến này sẽ chứng kiến màn đối đầu của Lionel Messi- tiền đạo xuất sắc trong lịch sử bóng đá và Van Dijk- một trong những hậu vệ hàng đầu hiện tại. Được hỏi về cuộc đụng độ với Messi, Van Dijk rất tự tin. Anh nói: “Chúng tôi sẽ phải đối mặt với một trong những cầu thủ xuất sắc nhất mọi thời đại và theo tôi anh ấy đang là cầu thủ hay nhất thế giới. Nhưng Liverpool không phải phòng ngự theo kiểu một đấu một. Chúng tôi tấn công và phòng thủ cùng nhau. Sẽ không dễ để ngăn chặn Messi và Barca. Nhưng chúng tôi hy vọng sẽ có kết quả thuận lợi trước trận lượt về và cố gắng vào tới chung kết của giải đấu”.

Tại Camp Nou, Van Dijk từng thua Barca trong màu áo Celtic. Nhưng trung vệ Liverpool khẳng định “Van Dijk giờ đã khác xưa”. Cuộc chạm trán lần này chính là cơ hội để anh quên đi ký ức buồn năm xưa, khi Celtic thảm bại 1-6 trước Barca.

Denis Suarez chấn thương nghỉ hết mùa, trở lại Barca

 

Chú thích ảnh

  

Trên trang cá nhân, Denis Suarez viết dòng thông báo dài thông báo dính chấn thương phải nghỉ thi đấu ở giai đoạn còn lại của mùa giải. Lần cuối Suarez thi đấu cho Pháo thủ là trận thắng Manchester United 2-0 vào đầu tháng 3. Từ đó đến nay anh vẫn trong quá trình dưỡng thương.

Suarez chưa một lần đá chính cho đội chủ sân Emirates kể từ khi chuyển đến vào tháng Giêng với mức phí 2,5 triệu bảng kèm lương 55.000 bảng/tuần. Suarez chỉ thi đấu vỏn vẹn 67 phút ở Premier League cùng 28 phút ở Europa League. Hợp đồng Suarez tồn tại điều khoản mua đứt trị giá 20 triệu euro, tuy vậy Arsenal khó chấp nhận ký tiếp sau màn thể hiện nghèo nàn của cầu thủ này.

Gareth Bale cam kết tương lai với Real Madrid

 

Chú thích ảnh

  

Thời gian qua liên tục xuất hiện thông tin cho rằng Gareth Bale sẽ chia tay Real Madrid ngay Hè này. Nguyên do là bởi Bale không được lòng CĐV Real Madrid và mối quan hệ không tốt đẹp với HLV Zidane. Tuy nhiên, người đại diện của Bale, Jonathan Barnett, khẳng định thân chủ mình vẫn sẽ ở lại đội bóng Hoàng gia: “Gareth Bale cam kết 100% với Real Madrid”. Ngoài ra, Barnett còn quả quyết Bale vẫn giữ ý định kết thúc sự nghiệp ở sân Bernabeu: “Chắc chắn không có gì thay đổi”. Giao kèo giữa Bale và Real Madrid còn thời hạn tới năm 2020.

K.Đ
Tổng hợp

Cùng chuyên mục
Xem theo ngày
Đọc thêm