Syria sẽ triển khai binh sĩ tại Idlib

Ngoại trưởng Syria Walid al-Muallem ngày 30/8 cho biết các lực lượng chính phủ sẽ được triển khai tại khu vực phía Bắc tỉnh Idlib do lực lượng nổi dậy kiểm soát và các mục tiêu chính của Damascus là phiến quân al-Nursa.

Chú thích ảnh
Binh sĩ Nga và binh sĩ Chính phủ Syria kiểm tra an ninh tại trạm kiểm soát Abu al-Zuhur ở tỉnh Idlib. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu sau cuộc hội đàm với người đồng cấp Nga Sergei Lavrov, Ngoại trưởng al-Muallem nhấn mạnh Syria sẽ không sử dụng vũ khí hóa học trong bất kỳ cuộc tấn công nào, đồng thời khẳng định Syria không có bất kỳ vũ khí nào như vậy. Ông cũng cam kết quân đội Syria sẽ tránh gây tổn hại cho dân thường.

Trong khi đó, truyền thông Trung Đông đưa tin Ngoại trưởng Muallem đã lên tiếng cảnh báo về khả năng Mỹ, Anh và Pháp tấn công Syria, cũng như những hậu quả thảm khốc từ những nỗ lực của phương Tây nhằm gây bất ổn quốc gia Trung Đông này.

Theo ông Muallem, các nước phương Tây đang nỗ lực “che chở” cho những phiến quân thuộc Mặt trận Nusra, đồng thời nhằm duy trì tình trạng bất ổn ở Syria. Ngoại trưởng Muallem nhấn mạnh: “Bất chấp việc liệu ba nước này (Mỹ, Anh, Pháp) có hành động gây hấn hay không, điều này sẽ không ảnh hưởng tới mong muốn của chúng tôi nhằm… hoàn thành cuộc đấu tranh chống khủng bố”.

Trước đó, cùng ngày, Nga cũng đã cảnh báo nếu Mỹ tấn công Syria sẽ làm suy yếu đáng kể tiến trình hòa giải quốc gia Trung Đông này. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova cho rằng các nước phương Tây đang sử dụng kịch bản đã từng được sử dụng trước khi tấn công Syria.

Bà Zakharova nhấn mạnh hậu quả từ "những động thái khiêu khích" của phương Tây liên quan cáo buộc sử dụng vũ khí hóa học tại Syria là "không thể lường trước được".

Tỉnh Idlib là vùng lãnh thổ lớn nhất của Syria vẫn do phe nổi dậy kiểm soát kể từ năm 2015. Khoảng 60% diện tích của tỉnh này hiện do liên minh thánh chiến Hayat Tahrir al-Sham kiểm soát và phần còn lại do các phe nhóm đối lập chiếm giữ.

Tổng thống Syria Bashar al-Assad mới đây tuyên bố khu vực này sẽ là mục tiêu giải phóng tiếp theo của các lực lượng chính phủ.

TTXVN/Báo Tin tức
Nga cáo buộc 'kịch bản cũ' trước khi phương Tây tấn công Syria
Nga cáo buộc 'kịch bản cũ' trước khi phương Tây tấn công Syria

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Nga Maria Zakharova ngày 30/8 tuyên bố nếu Mỹ tấn công Syria sẽ làm suy yếu đáng kể tiến trình hòa giải Syria.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN