Bắc Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 1,25kg ma túy

Công an thị xã Từ Sơn bắt quả tang Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1971, có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng tại nhà.
Bắc Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 1,25kg ma túy ảnh 1Công an thị xã Từ Sơn bắt giữ đối tượng Nguyễn Thị Phượng,  có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng tại nhà. (Ảnh: TTXVN)

Ngày 26/4, Công an tỉnh Bắc Ninh cho biết Công an thị xã Từ Sơn vừa phát hiện và bắt giữ 2 đối tượng có hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu giữ hơn 1,25kg ma túy các loại.

Trước đó vào lúc 10 giờ 35 phút, ngày 25/4, Công an thị xã Từ Sơn bắt quả tang Nguyễn Thị Phượng, sinh năm 1971, trú tại khu phố Thịnh Lang, phường Đình Bảng, thị xã Từ Sơn (Bắc Ninh) có hành vi bán trái phép chất ma túy cho 2 đối tượng tại nhà.

Khám xét khẩn cấp nơi ở của Phượng, lực lượng Công an phát hiện, thu giữ 2.971 viên ma túy ngựa (trọng lượng khoảng 266,8g), 1 túi ma túy đá (trọng lượng hơn 869,1g) và 1 túi heroin (trọng lượng 62,37g).

Lực lượng chức năng tiếp tục khám xét, phát hiện, thu giữ của Nguyễn Phụ Long (chồng Phượng), sinh năm 1972, 16 viên ma túy ngựa và 1 túi ma túy đá có tổng trọng lượng trên 63g.

[Tuyên án tử hình kẻ mua bán, vận chuyển trái phép 86 bánh heroin]

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ một số vật chứng khác, gồm 1 xe ôtô mang tên Nguyễn Phụ Long, 2 xe môtô, 2 đao... cùng nhiều tài liệu khác liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng.

Bắc Ninh: Bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ hơn 1,25kg ma túy ảnh 2Tang vật ma túy bị thu giữ. (Ảnh: TTXVN)

Cơ sở của hai vợ chồng Phượng và Long là điểm ma túy “boongke” tồn tại từ lâu, gây bức xúc trong nhân dân và phức tạp về an ninh trật tự tại địa phương.

Vợ chồng hai đối tượng này có biểu hiện mua bán trái phép chất ma túy với số lượng lớn và trực tiếp tổ chức bán lẻ ma túy tại nhà cho các con nghiện.

Trước tình hình đó, Giám đốc Công an tỉnh Bắc Ninh đã chỉ đạo Công an thị xã Từ Sơn xác lập chuyên án, phối hợp với các lực lượng chức năng tổ chức đấu tranh triệt xóa.

Hiện nay, cơ quan Công an đang tiếp tục đấu tranh điều tra, mở rộng vụ án./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục