TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giải trí dịp 30/4

Trình diễn laser trên màn hình nước 3D, trống nước và múa lửa nghệ thuật, buffet ẩm thực "Khẩn hoang Nam Bộ" và nhiều hoạt động thể thao sôi nổi sẽ diễn ra trong dịp nghỉ lễ 30/4-1/5 tại TP.HCM.
TP.HCM: Sôi nổi các hoạt động văn hóa nghệ thuật, giải trí dịp 30/4 ảnh 1Thành phố Hồ Chí Minh sẽ bắn pháo hoa nghệ thuật trong dịp 40/4. (Ảnh: Quang Nhựt/TTXVN)

Dịp lễ kỷ niệm 44 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886-1/5/2019), nhiều hoạt động biểu diễn văn nghệ, vui chơi, giải trí được tổ chức tại Thành phố Hồ Chí Minh đáp ứng nhu cầu của đông đảo người dân, du khách trong và ngoài nước.

Công viên Văn hóa Đầm Sen (quận 11) tổ chức sự kiện “Đầm Sen by night” với các hoạt động trình diễn laser trên màn hình nước 3D mang lại trải nghiệm công nghệ cao cấp được sử dụng tại những công viên giải trí hàng đầu thế giới.

Hoạt động trình diễn laser trên màn hình nước 3D khổng lồ diễn ra hàng đêm từ 27/4 đến hết tháng Chín tại Công viên Văn hóa Đầm Sen.

Ngoài ra, người dân và du khách sẽ được chiêm ngưỡng màn trình diễn trống lửa, trống nước và múa lửa nghệ thuật trên sân khấu nổi, kết hợp phần trình diễn độc đáo của năm chú rồng Kim, Mộc, Thủy, Hỏa, Thổ cùng phun lửa diễn ra từ 20 giờ đến 21 giờ ngày 28 đến 30/4 tại sân khấu nổi trên hồ Đầm Sen.

Trong khi đó, Khu Du lịch Bình Quới 1, thành viên của Saigontourist mang đến chương trình buffet ẩm thực chủ đề "Khẩn hoang Nam Bộ" với nhiều món ăn dân dã như gà nướng ngũ vị, cá lóc nướng rơm, ốc bươu nướng tiêu, mực nướng sa tế...

[Các khu vui chơi, giải trí ở Hà Nội tất bật chuẩn bị nghỉ lễ 30/4, 1/5]

Ngoài việc thưởng thức những món ngon vùng quê, người dân còn được thưởng ngoạn cảnh trí hữu tình trong một không gian miền quê Nam Bộ với sinh hoạt sông nước và tham gia các trò chơi dân gian như đi cầu thăng bằng, chọi gà, đi cà kheo.

Từ ngày 25/4-5/5 tại 4 địa điểm gồm Phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Đồng Khởi, khu vực đối diện công viên Chi Lăng và Cung Văn hóa Lao động, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm ảnh chủ đề "Thành phố Hồ Chí Minh - 44 năm năng động, phát triển và hội nhập" và triển lãm ảnh nghệ thuật đề tài biển, đảo quê hương.

Thành phố cũng tổ chức giải Việt dã truyền thống 30/4 lần thứ 43 tại đường Lê Duẩn ngày 28/4; đón các vận động viên về đích chặng cuối và trao giải Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh lần thứ 31 năm 2019; tổ chức Festival hoa lan Thành phố Hồ Chí Minh năm 2019 tại Công viên Tao Đàn từ 27/4-1/5.

Đặc biệt, Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chương trình bắn pháo hoa nghệ thuật lúc 21 giờ đến 21 giờ 15 vào ngày 30/4 tại khu vực Đường hầm sông Sài Gòn, quận 2; khu vực công viên Vinhomes thuộc khu đô thị Vinhomes Center Park, quận Bình Thạnh và Công viên Văn hóa Đầm Sen./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục