Dự báo lại quá tải tại các điểm du lịch biển

Dù vừa trải qua ba ngày nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương, nhưng theo các doanh nghiệp du lịch, các tour dịp 30/4 vẫn đông khách do kỳ nghỉ kéo dài 5 ngày. Các điểm du lịch biển dự báo sẽ quá tải.

Chú thích ảnh
Một điểm du lịch tại Đà Nẵng đông nghẹt khách du lịch.

Các doanh nghiệp du lịch đều dự báo các điểm du lịch biển sẽ quá tải do thời tiết nắng nóng, nhiều gia đình sẽ lựa chọn biển làm nơi nghỉ ngơi dịp này. Ông Nguyễn Công Hoan, Tổng giám đốc Cty Hanoi Redtours cho biết: Du lịch biển trong nước chưa bao giờ hạ nhiệt tại Cát Bà, Hạ Long, Nha Trang, Quy Nhơn, Tuy Hòa, Đà Nẵng, Phú Quốc. Các năm trước, dân đến Hạ Long, Cửa Lò, Sầm Sơn, Nha Trang, Đà Nẵng rất đông, bởi vào dịp này các tỉnh tập trung tổ chức các sự kiện, lễ hội mở cửa biển hoặc các lễ hội lớn khác. Năm nay, các sự kiện này phân tán hơn tạo thuận lợi cho du khách.

Bên cạnh đó, các tour đi Đông Bắc và Tây Bắc cũng được nhiều người lựa chọn để khám phá Mộc Châu, Sapa, Hà Giang.

Cùng với các điểm du lịch trong nước, lượng khách du lịch nước ngoài cũng sẽ tăng cao. “Trong 3 năm gần đây, bình quân mỗi năm có hơn 10 triệu người Việt đi du lịch nước ngoài cho thấy mức sống và nhu cầu ngày càng cao. Năm nay, khách không chỉ tập trung vào thị trường Singapore, Thái Lan, Trung Quốc mà phân cấp rõ rệt hơn với lượng tour tăng đều đi xa hơn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, châu Âu, Dubai”, ông Nguyễn Công Hoan cho biết.

“Gần đây, Hàn Quốc hút khách Việt bởi chính sách visa cởi mở. Quốc gia này còn rất biết cách làm du lịch, tung chương trình quảng bá du lịch Du xuân Hàn Quốc-Cảm nhận sự khác biệt. Nhiều lễ hội ở Hàn mở từ giữa tháng 4, kéo dài một tháng để phục vụ khách. Cơ quan du lịch của “đất nước kim chi” rất thức thời, trong gói tour tham quan còn đưa thêm quê hương HLV Park Hang-seo vào lịch trình”, đại diện Hanoitourist chia sẻ.

Còn theo đại diện Vietrantour, năm nay, kế hoạch nghỉ lễ 30/4 được thông báo sớm, giúp người dân chủ động hơn. Các công ty du lịch sớm có kế hoạch xây dựng sản phẩm đảm bảo chất lượng, giá cả tăng không đáng kể. Các công ty chủ động liên kết với các đối tác hàng không, vận chuyển, nhà hàng, khách sạn nên giá dịch vụ chỉ tăng nhẹ, đảm bảo chất lượng.

Bên cạnh đó, các công ty du lịch cũng tư vấn cho khách thu xếp đi vào những khoảng thời gian thấp điểm để hưởng giá tour ưu đãi, hưởng các chương trình khuyến mãi như đi ngày thường, đi theo nhóm… “Đáng chú ý, tuyến tour Cần Thơ – Côn Đảo được Vietrantour tiên phong triển khai vào dịp hè năm nay chỉ có giá từ 6,99 triệu đồng, tức chỉ tương đương 1 vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Côn Đảo. Hoặc các tour đặc trưng như Hà Giang 3 ngày mùa nước đổ, Tuyên Quang 2 ngày: Lâm Bình – Na Hang mệnh danh “Hạ Long trên cạn”, bà Phi Thị Thu Khuyên, đại diện Vietrantour cho biết.

Bên cạnh lượng khách mua tour qua các công ty, nhu cầu phượt và tự túc ngày càng tăng, nhất là cự ly gần khoảng 200 km đổ lại. Do có nhiều sàn giao dịch điện tử với phương thức đặt dịch vụ thuận lợi nên du khách chủ động hơn cho nhu cầu đi lại và nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, các công ty khuyến cáo nhu cầu dịp lễ cao, người dân nên sớm đặt dịch vụ và check lại thông tin nơi đặt dịch vụ để tránh đội giá, cũng như chuẩn bị tốt thông tin điểm đến.

Theo đánh giá của Hiệp hội du lịch Việt Nam, sau kỳ nghỉ 30/4 -1/5, mùa hè sẽ là cao điểm của du lịch nội địa, nhất là sau khi học sinh được nghỉ hết năm học.

Bài và ảnh: XC/Báo Tin tức
Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho 800 thanh niên khó khăn
Hỗ trợ đào tạo công nghệ thông tin cho 800 thanh niên khó khăn

Tổ chức Plan International, trường Cao đẳng thực hành FPT Polytechnic, Trung tâm Reach vừa khởi động dự án “Hướng tới tương lai” nhằm thúc đẩy cơ hội lựa chọn học nghề và việc làm của thanh niên, đặc biệt là nữ thanh niên trong lĩnh vực công nghệ thông tin ở Việt Nam.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN