Nam diễn viên giành Oscar Malek sẽ tham gia James Bond phần mới

Rami Malek, người vừa giành Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất,” đã nhận vai phản diện chính trong tập phim James Bond mới.
Tài tử Rami Malek tại Lễ trao giải Oscar 2019. (Nguồn: Getty Images)
Tài tử Rami Malek tại Lễ trao giải Oscar 2019. (Nguồn: Getty Images)

Sau khi giành Oscar “Nam diễn viên chính xuất sắc nhất,” tài tử Rami Malek tiếp tục có thêm một thành tựu mới trong năm 2019.

Theo tờ The Hollywood Reporter, nam diễn viên 37 tuổi này đã nhận vai phản diện chính trong tập phim James Bond mới.

Ngày 25/4, các nhà sản xuất Barbara Broccoli, Michael G. Wilson cùng đạo diễn Cary Joji Fukunaga đã hé lộ đối thủ của Daniel Craig trong lần cuối cùng nam diễn viên này vào vai điệp viên 007. Theo đó, tập phim James Bond thứ 25 sẽ chào đón Rami Malek trong vai kẻ phản diện.

[Oscar 2019: Rami Malek trở thành Nam diễn viên chính xuất sắc nhất]

Dàn sao của phim còn có người đẹp Lea Seydoux (vai người tình Madeleine Swanna của Bond), Ben Whishaw (Q.), Ralph Fiennes (M.) và những cái tên mới như Billy Magnussen, Lashana Lynch hay Ana de Armas...

Câu chuyện phim bắt đầu với việc Bond tận hưởng cuộc sống thanh bình tại Jamaica sau khi rời bỏ ngành tình báo. Một ngày nọ, người bạn cũ Felix từ CIA xuất hiện và đề nghị Bond giúp tìm kiếm một nhà khoa học bị bắt cóc. Nhiệm vụ này bất ngờ kéo dài và đưa Bond theo dấu một ác nhân bí hiểm sở hữu thứ công nghệ mới nguy hiểm.

Theo dự kiến, bộ phim sẽ quay tại Jamaica, Na Uy, Anh và Italy. Dù chưa chính thức được đặt tên, ngày ra mắt của “Bond 25” đã được ấn định là 3/4/2020.

Sau khi vào vai huyền thoại Freddie Mercury trong “Bohemian Rhapsody,” danh tiếng của Rami Malek đã vươn xa trên toàn cầu.

Trong một đoạn video được quay tại New York, tài tử này chia sẻ cảm giác tự hào khi được tham gia vào một bộ phim Bond: “Tôi hứa với tất cả các bạn rằng Ngài Bond sẽ không có một hành trình dễ dàng trong lần thứ 25 xuất hiện đâu. Dự án này là bước tiếp theo hoàn hảo cho Bohemian Rhapsody, từ một biểu tượng của nước Anh tới một loạt phim biểu tượng của Anh quốc”./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục