Viếng Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương

Sáng 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức trọng thể Lễ viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ liệt sĩ Côn Đảo

Chú thích ảnh
Quang cảnh lễ viếng.

Sáng 26/4, Tỉnh ủy, HĐND, UBND Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu tổ chức trọng thể Lễ viếng anh linh các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Hàng Dương và Đền thờ liệt sĩ Côn Đảo nhân dịp kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2019), kỷ niệm Ngày Quốc tế Lao động 1/5 và 65 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2019), 129 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1980 - 19/5/2019), kỷ niệm 40 năm thành lập Khu di tích Quốc gia Đặc biệt Côn Đảo (29/4/1979 - 29/4/2019), 

Dự lễ viếng có nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa cùng lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND, HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, huyện Côn Đảo, lãnh đạo các sở, ngành, cựu tù Côn Đảo. Đông đảo cán bộ, chiến sĩ, lực lượng vũ trang, học sinh và nhân dân huyện Côn Đảo cũng đến dự lễ viếng.

Sau nghi lễ dâng hương chính, các đại biểu đã đến từng phần mộ dâng hương các liệt sĩ đang an nghỉ tại Nghĩa trang hàng Dương, mộ nữ Anh hùng Võ Thị Sáu, mộ cố Tổng Bí thư Lê Hồng Phong… Nhân dịp này các đồng chí nguyên là lãnh đạo Đảng, Nhà nước. lãnh đạo tỉnh đã trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương.

Ngược dòng lịch sử, ngày 29/4/1979, Bộ Văn hóa - Thông tin đã ban hành Quyết định số 54/VHTT.QĐ đặc cách công nhận Khu di tích lịch sử cách mạng Côn Đảo là một trong những di tích đặc biệt quan trọng của quốc gia. 40 năm qua, Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo đã trở thành một Di sản văn hóa của dân tộc gắn với truyền thống đấu tranh cách mạng vĩ đại của Đảng và nhân dân ta.

Trong thời gian qua tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu đã huy động mọi nguồn lực, đầu tư phát triển nhằm đưa Côn Đảo thành Khu du lịch Quốc gia chất lượng cao, hiện đại, đặc sắc tầm cỡ khu vực và quốc tế, đồng thời bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc, xứng đáng với công lao to lớn của đồng bào, đồng chí cả nước đã chiến đấu và anh dũng hi sinh trên mảnh đất Côn Đảo thiêng liêng.

Chú thích ảnh
Nguyên Chủ tịch nước Nguyễn Minh Triết, nguyên Phó Chủ tịch nước Trương Mỹ Hoa thắp hương tại phần mộ Anh hùng liệt sĩ Võ Thị Sáu. 
Chú thích ảnh
Nguyên lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu trồng cây lưu niệm tại Nghĩa trang Hàng Dương. 

Chương trình lễ kỷ niệm 40 năm Ngày Thành lập Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo diễn ra vào 19h ngày 26/4. Trong khuôn khổ chương trình tại Côn Đảo sẽ diễn ra các hoạt động: khai mạc triển lãm ảnh 40 năm Khu di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo; hội thảo Bảo tồn và phát huy giá trị Di tích Quốc gia đặc biệt Côn Đảo gắn với tăng cường quản lý, phát triển du lịch; giao lưu gặp mặt cựu tù chính trị, lão thành cách mạng.

Tin, ảnh: Đoàn Mạnh Dương (TTXVN)
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ
Lãnh đạo TP Hồ Chí Minh dâng hương tưởng niệm các anh hùng liệt sĩ

Sáng 26/4, nhân kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2019), 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019), Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ viếng các nghĩa trang liệt sỹ trên địa bàn thành phố.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN