Tạm giữ hình sự gã phụ huynh bệnh hoạn, dâm ô hàng loạt học sinh tiểu học

Ngày 26/4, Công an thành phố Long Xuyên (tỉnh An Giang) cho biết, Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an thành phố Long Xuyên) đã ra lệnh tạm giữ hình sự trong trường hợp khẩn cấp đối với Nguyễn Tấn Thành về hành vi “Dâm ô đối với người dưới 16 tuổi”.

Lệnh tạm giữ hình sự khẩn cấp đối tượng Nguyễn Tấn Thành (sinh năm 1972, đăng ký hộ khẩu ở số 215/5B, Tổ 6, khóm Tây Khánh 1, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên) là nhằm phục vụ công tác củng cố hồ sơ, xử lý đối tượng có hành vi dâm ô đối với bé gái tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (điểm phụ số 1), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, xảy ra vào ngày 24/4

Được biết, đối tượng Nguyễn Tấn Thành đang có con học ở Trường Tiểu học Trần Quốc Toản, cùng cơ sở với nạn nhân. 

Theo thông tin ban đầu, khoảng 6 giờ 30 phút ngày 24/4, Nguyễn Tấn Thành đưa con là Nguyễn A.D (sinh năm 2012) đến trường thì thấy ba cháu Nguyễn T.T N, Trần.T.V và Phạm T.K.A (cùng sinh năm 2012) đang ngồi trong lớp học. Thành đã dùng tay nựng má và sờ bộ phận sinh dục của cháu Nguyễn T.T N.

Đến khoảng 20 giờ cùng ngày, cháu Nguyễn T.T N kể lại với mẹ là chị Trương T.T. (sinh năm 1982). Ngày hôm sau, chị Trương T.T đến trường gặp Thành hỏi lại sự việc thì Thành xin lỗi. Chị T không chấp nhận lời xin lỗi mà báo với Công an phường Mỹ Hòa. 

Qua xác minh ban đầu của Công an thành phố Long Xuyên, trước đó Nguyễn Tấn Thành còn thực hiện hành vi dâm ô đối với đối với ba cháu Phan T.K.C, Nguyễn Q.G, và Nguyễn T.H.T (cùng sinh năm 2012) cũng ngay tại trường học.

Công Mạo (TTXVN)
Suốt đêm tìm nơi giám định cho con bị dâm ô
Suốt đêm tìm nơi giám định cho con bị dâm ô

Một bà mẹ tại TP Hồ Chí Minh suốt đêm đi tìm nơi để giám định cho con gái khi có dấu hiệu bị dâm ô khiến dư luận không khỏi bức xúc. Thực tế này cho thấy quy trình giám định tội dâm ô hiện còn nhiều bất cập.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN