Trung Quốc phản đối tàu chiến Pháp xâm nhập trái phép

Bộ Quốc phòng Trung Quốc ngày 25/4 cho biết Bắc Kinh nghiêm khắc phản đối Pháp sau khi một tàu chiến Pháp xâm phạm trái phép vùng biển của nước này khi đi chuyển qua Eo biển Đài Loan.

Chú thích ảnh
Tàu khu trục Vendemiaire của Hải quân Pháp thăm cảng biển ở Metro Manila, Philippines năm 2018. Ảnh: Reuters

Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Trung Quốc Nhậm Quốc Cường đưa ra tuyên bố trên tại cuộc họp báo hàng tháng ở Bắc Kinh. 

Theo hãng tin Reuters, tàu quân sự Pháp đã đi qua Eo biển Đài Loan hôm 6/4 - động thái hiếm thấy bởi một tàu chiến của châu Âu. Một quan chức giấu tên của Mỹ cho biết tàu chiến của Pháp là khu trục hạm Vendemiaire.

Nhân vật trên cho biết thêm, sau vụ xâm phạm trái phép, Trung Quốc đã thông báo với Pháp rằng nước này không được mời tham dự lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Hải quân Trung Quốc.

Pháp chưa phản ứng gì về thông tin nói trên.

Xuân Chi/Báo Tin tức
Nhà ngoại giao Mỹ nhận tội trong vụ làm gián điệp cho Trung Quốc
Nhà ngoại giao Mỹ nhận tội trong vụ làm gián điệp cho Trung Quốc

Theo phóng viên TTXVN tại Washington, ngày 24/4, Bộ Tư pháp Mỹ cho biết một nhà ngoại giao trước đây của Mỹ đã nhận tội nói dối các nhà điều tra về số tiền mà bà ta đã nhận từ các nhân viên tình báo Trung Quốc để đưa các tài liệu của Mỹ.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN