Triển lãm 'Mùa Xuân 1975: Từ Tổng Hành dinh đến Dinh Độc lập'

Sáng 25/4, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội khai mạc các hoạt động kỷ niệm 44 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2019) và 133 năm Ngày Quốc tế Lao động (1/5/1886 - 1/5/2019).

Chú thích ảnh
Các đại biểu tham quan triển lãm.

Triển lãm “Mùa Xuân 1975: Từ Tổng Hành dinh đến Dinh Độc lập” giới thiệu đến du khách hai di tích tiêu biểu, nơi từng là “bộ não” chỉ huy quan trọng nhất trong giai đoạn 1968 - 1975.

Thông qua 150 hình ảnh, tài liệu, hiện vật, triển lãm giới thiệu ba chủ đề chính là Di tích nhà và hầm D67 - Dinh Độc lập; Mùa Xuân 1975: Từ Tổng Hành dinh đến Dinh Độc lập; hòa chung niềm vui chiến thắng tại Sài Gòn và Thủ đô Hà Nội vào thời khắc lịch sử ngày 30/4/1975.

Tại triển lãm, công chúng được xem các tranh ảnh, hiện vật liên quan đến chiến thắng Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước như: sưu tập con dấu, thẻ căn cước mà quân lính Việt Nam Cộng hòa đã vứt bỏ trên đường rút chạy trong Chiến dịch giải phóng Sài Gòn ngày 30/4/1975; cờ hiệu của Đại tướng, Tổng thống Việt Nam Cộng hòa Nguyễn Văn Thiệu do bộ đội ta thu được trong Chiến dịch giải phóng Sài Gòn; mảnh vải dù của quân đội Việt Nam Cộng hòa do bộ đội ta thu được tại Đồng Xoài năm 1972…

Triển lãm mở cửa cho khách tham quan từ ngày 25/4 đến hết ngày 31/5.

Chú thích ảnh
Khách nước ngoài tìm hiểu về ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước qua triển lãm.

Triển lãm “Nghi thức ban thưởng trong kỳ thi Đình thời Lê tại Hoàng thành Thăng Long” giới thiệu những nghi thức ban thưởng của nhà vua dành cho các vị đại khoa, nhằm đề cao việc học hành thi cử, truyền thống hiếu học và trọng dụng nhân tài của cha ông ta xưa kia.

Triển lãm còn giới thiệu một số hiện vật phục chế liên quan đến thi cử nói chung và thi Đình nói riêng như: lều chõng của thí sinh đi thi; bảng đề danh người đỗ kỳ thi Đình; lọng dùng trong lễ vinh quy; biển vinh quy; bút lông, nghiên mực, giá treo bút; ống quyển, giấy thi, sách dùng để ôn thi; hòm đựng sách, tài liệu học tập của thí sinh…

Đặc biệt là hiện vật bộ cáng cổ được các nhà chuyên môn xác định thuộc thế kỷ XVII. Đây là hiện vật gốc liên quan đến bà Lê Thị Ngọc Tự - Cung tần trong Hoàng cung thời Lê, do gia đình cụ Nguyễn Duy Oánh ở xã Dị Nậu, huyện Thạch Thất, Hà Nội lưu giữ. Triển lãm mở cửa đón khách tham quan đến ngày 25/5.

Bên cạnh đó, Trung tâm Bảo tồn Di sản Thăng Long - Hà Nội còn tổ chức các hoạt động văn hóa nghệ thuật truyền thống và giáo dục di sản. Khu di sản còn bố trí nhiều khu vui chơi, tương tác và mở cửa tự do phòng khám phá “Em làm nhà khảo cổ” tại Khu di tích 18 Hoàng Diệu để phục vụ thiếu nhi.

Tin, ảnh: Đinh Thuận (TTXVN)
Hà Nội yêu cầu dừng thi công đào đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5
Hà Nội yêu cầu dừng thi công đào đường dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội vừa yêu cầu các chủ đầu tư, đơn vị thi công công trình trên các tuyến đường ngừng thi công, đào đường, đảm bảo an toàn giao thông dịp lễ 30/4 và 1/5.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN