Theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai để chủ động ứng phó

Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đang theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, thường xuyên liên lạc với các tỉnh có cảnh báo về nắng nóng và nguy cơ xảy ra dông, lốc sét, mưa đá để nắm bắt tình hình.

 Đồng thời, chuyển các bản tin tới Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố để chủ động các biện pháp ứng phó. 

Chú thích ảnh
Dông lốc làm 141 nhà dân ở Tuyên Quang bị tốc mái . Ảnh: Văn Tý/TTXVN

Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các tỉnh, thành phố tổ chức trực ban nghiêm túc, theo dõi chặt chẽ diễn biến thiên tai, tình hình dông, lốc, sét, mưa đá, gió giật mạnh để chủ động triển khai biện pháp ứng phó.

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai và phóng viên TTXVN tại các địa phương, mưa và dông lốc từ ngày 21-24/4 đã gây nhiều thiệt hại tại các tỉnh.        

Cụ thể, đêm 23 rạng sáng 24/4, trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang đã xuất hiện mưa dông kèm gió giật mạnh. Tại các huyện Chiêm Hóa, Na Hang, Hàm Yên, dông lốc đã làm 141 nhà dân bị tốc mái; hơn 40 ha hoa màu, cây lâm nghiệp bị hư hại; 2 điểm trường bị tốc mái khiến 4 học sinh bị thương nhẹ. Đến 10 giờ ngày 24/4, dông lốc đã làm 141 nhà dân bị tốc mái chủ yếu ở huyện Chiêm Hoá (104 nhà); trong đó, có 1 nhà bị đổ sập hoàn toàn, 11 nhà bị tốc mái 30%.

Dông lốc cũng khiến lớp học và bếp ăn tại điểm Trường Mầm non Bản Bung, xã Thanh Tương, huyện Na Hang bị tốc mái. Đặc biệt, tại điểm Trường Trung học phổ thông Minh Quang, huyện Chiêm Hoá, dông lốc đã làm tốc mái 10 phòng học, 4 học sinh nội trú tại trường bị thương nhẹ.

Ngoài ra, dông lốc đã làm 32 ha hoa màu, 6 ha keo 2 tuổi bị gãy đổ, 2,5 ha lúa bị hư hại, 9 cột điện 0,4KV tại xã Tân Thịnh, huyện Chiêm Hoá bị đổ .

Thiệt hại do mưa tại địa bàn huyện Văn Bình, tỉnh Lào Cai đêm 23/4 làm thiệt hại 6 ngôi nhà (trong đó 1 nhà thiệt hại hoàn toàn, 5 nhà thiệt hại nặng); 1 nhà văn hóa thôn bản bị thiệt hại nặng.

Tại tỉnh Hòa Bình, dông lốc xảy ra trên địa bàn huyện Yên Thủy vào đêm 21/4 đã làm nhà của 30 hộ bị tốc mái và hư hỏng công trình phụ; 628,4 ha hoa màu bị thiệt hại, 88ha cây công nghiệp bị hư hỏng; 104,4ha cây ăn quả lâu năm bị đổ gãy; 3ha lúa bị đổ; 650 con gia cầm bị chết.

Trên địa bàn tỉnh Yên Bái, vào rạng sáng 24/4, đã xuất hiện mưa rào và dông rải rác, gây thiệt hại về nhà cửa của người dân trên địa bàn. Theo báo cáo nhanh của Ban Chỉ huy phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các huyện Lục Yên, Yên Bình, tính đến trưa cùng ngày, đã có 21 nhà dân bị hư hỏng, trong đó 5 nhà bị sập đổ hoàn toàn, 15 nhà bị tốc mái từ 30% đến trên 70%; hơn 40 ha ngô ở huyện Lục Yên bị đổ gãy. Ước tính thiệt hại khoảng 900 triệu đồng.

Ngay sau khi thiên tai xảy ra, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn các địa phương đã tổ chức thăm hỏi, huy động lực lượng tại chỗ, giúp đỡ nhân dân khẩn trương khắc phục hậu quả, sớm ổn định đời sống.

Thắng Trung - Tuấn Anh (TTXVN)
Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất
Các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục theo dõi chặt chẽ cảnh báo lũ quét, sạt lở đất

Để tiếp tục ứng phó và khắc phục hậu quả thiên tai, ngày 5/8, Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống thiên tai đề nghị các tỉnh miền núi phía Bắc theo dõi chặt chẽ thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất; thông tin kịp thời, đầy đủ đến các cấp chính quyền và người dân để biết, chủ động phòng tránh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN