Một trường đại học của Nhật Bản không nhận giảng viên hút thuốc

Đại học Nagasaki của Nhật Bản thông báo đã dừng tuyển dụng giảng viên hút thuốc lá trong bối cảnh nước này đang tăng cường chiến dịch chống hút thuốc trước thềm Thế vận hội (Olympic) mùa Hè 2020.

 Đây là đại học công lập đầu tiên của Nhật Bản áp dụng điều kiện tuyển dụng như vậy. 

Người phát ngôn Đại học Nagasaki, ông Yusuke Takakura cho biết trường quyết định không tuyển giảng viên có thói quen hút thuốc mặc dù các ứng viên cam kết từ bỏ thói quen xấu này trước khi đảm nhận công việc vẫn có thể được tuyển. Từ tháng 8 tới, trường đại học này cũng sẽ cấm hút thuốc trong khuôn viên nhà trường, đồng thời mở một phòng khám tư vấn cho những người gặp khó khăn khi bỏ thuốc lá.   

Động thái trên được đưa ra sau khi chính quyền thành phố Tokyo hồi năm ngoái thông qua quy định hạn chế hút thuốc lá trong bối cảnh Nhật Bản sắp đăng cai Olympic mùa Hè 2020. Quy định mới này cấm hút thuốc lá tại mọi nhà hàng lớn nhỏ ở thủ đô. Các nhà hàng có thể dành một khu hút thuốc riêng ở bên trong khuôn viên, nhưng không phải là nơi các thực khách ăn uống. Các cơ sở giáo dục từ mẫu giáo đến trường trung học cũng cấm hút thuốc.

Trong khi đó, các trường đại học và bệnh viện cũng cấm hút thuốc trong khuôn viên, nhưng có thể lập ra những khu dành riêng cho người hút thuốc lá ở bên ngoài tòa nhà.

Nguyễn Hằng (TTXVN)
Cấm thanh niên dưới 21 tuổi hút thuốc lá tại Washington, Mỹ
Cấm thanh niên dưới 21 tuổi hút thuốc lá tại Washington, Mỹ

Bang Washington đã trở thành địa phương thứ 10 của Mỹ cấm thanh niên dưới 21 tuổi hút thuốc lá. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN