Khen thưởng Ban chuyên án bắt giữ số lượng lớn ma túy xuyên quốc gia

Ngày 23/4, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức Lễ công bố quyết định khen thưởng của Bộ Công an và Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang cho các tập thể và Ban chuyên án với số tiền 150 triệu đồng.

Việc khen thưởng nhằm kịp thời động viên, khích lệ cán bộ, chiến sĩ trong đấu tranh, triệt xóa, bắt giữ các đối tượng trong đường dây mua bán trái phép số lượng lớn ma túy xuyên quốc gia từ Campuchia về Việt Nam qua biên giới tỉnh An Giang, thu giữ hơn 30 kg ma túy,

Tham dự Lễ trao thưởng có:quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình; Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang; Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Bộ Công an; Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang, Trưởng Ban chuyên án.

Chú thích ảnh
Quyền Chủ tịch UBND tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình (trái) trao Bằng khen của Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang cho Đại tá Nguyễn Tấn Phước, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang.

Tại buổi lễ, thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang và Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy - Bộ Công an đã trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 8 tập thể tham gia phá chuyên án.

Dịp này, quyền Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang Nguyễn Thanh Bình đã trao Bằng khen của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang và khen thưởng đột xuất 150 triệu đồng cho Ban chuyên án đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm về ma túy.

Trước đó, khoảng 15 giờ 45 phút, ngày 13/4/2019, Dư Quốc Cường (sinh năm 1990, thường trú Hồng Bàng, Tân Lập, thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa) và Trình Công Nghĩa (sinh năm 1978, ngụ thị trấn Long Bình, An Phú, tỉnh An Giang), điều khiển ô tô biển kiểm soát 67L-5013, đi từ Campuchia qua biên giới vào tỉnh An Giang (Việt Nam).

Cả hai vừa qua bến đò Đồng Ky, xã Quốc Thái, huyện An Phú (tỉnh An Giang) đã bị các thành viên Ban chuyên án bắt giữ về hành vi vận chuyển, mua bán trái phép chất ma túy. Qua kiểm tra trên xe ô tô 7 chỗ do Cường và Nghĩa điều khiển, tổ công tác phát hiện và thu giữ trên xe khoảng 26,6 kg ma túy tổng hợp.

Chú thích ảnh
Thiếu tướng Bùi Bé Tư, Giám đốc Công an tỉnh An Giang (thứ 5 từ phải qua) và Thượng tá Ngô Thanh Bình, Phó Cục Trưởng Cục C04 - Bộ Công an (thứ 5 trái qua) trao quyết định khen thưởng của Bộ trưởng Bộ Công an cho 8 tập thể tham gia phá chuyên án 419N.

Mở rộng vụ án, rạng sáng 14/4, lực lượng chức năng đã đồng loạt khám xét và bắt khẩn cấp 3 đối tượng: Nguyễn Thanh Hải (sinh năm 1978, thường trú phường Thảo Điền, Quận 2, TP Hồ Chí Minh); Nguyễn Thanh Phượng (sinh năm 1967, ngụ phường 11, quận 6, TP Hồ Chí Minh) và SLiển Tuyên Khoa (sinh năm 1986, Phường 5, Quận 11, TP Hồ Chí Minh), thu giữ thêm 6.850 viên nén ma túy tổng hợp, 1 kg Methamphetamine (ma túy đá) cùng một lượng lớn tiền mặt, ngoại tệ và một số tang vật có liên quan. Như vậy, đến nay, Ban chuyên án đã bắt giữ 5 đối tượng mua bán trái phép chất ma túy xuyên quốc gia, thu hơn 30kg ma túy tổng hợp.

Khai thác nhanh, các đối tượng thừa nhận, số ma túy trên được mua từ Campuchia trên đường vận chuyển về TP Hồ Chí Minh tiêu thụ và đã bị bắt. Bước đầu xác định Nguyễn Thanh Hải là đối tượng cầm đầu, Nguyễn Thanh Phượng là “thân tín” của Hải, có nhiệm vụ giao ma túy cho khách hàng trên địa bàn TP Hồ Chí Minh; SLiển Tuyên Khoa là khách hàng thân thiết của Hải, thường xuyên mua ma túy từ Hải về bán lại cho các con nghiện. Qua test nhanh, các đối tượng Hải, Cường, Khoa dương tính với ma túy đá.

Hiện, Ban chuyên án đang chỉ đạo các lực lượng chức năng, phối hợp các đơn vị nghiệp vụ Cảnh sát Hoàng gia Campuchia điều tra mở rộng chuyên án.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây gái gọi và sử dụng ma túy quy mô lớn
Khen thưởng lực lượng triệt phá đường dây gái gọi và sử dụng ma túy quy mô lớn

Ngày 22/4, tại thành phố Đồng Hới, Công an tỉnh Quảng Bình đã tổ chức trao tặng giấy khen cùng phần thưởng cho lực lượng vừa triệt phá thành công đường dây gái gọi và sử dụng ma túy quy mô lớn.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN