Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống số 2 tại SEA Games 30 sau khi được điều chỉnh

Thông tin từ Liên đoàn bóng đá Việt Nam cho biết: Ban tổ chức Đại hội thể thao Đông Nam Á 30 (SEA Games 30) tại Philippines đã chính thức có văn bản gửi tới Ủy ban Olympic Việt Nam thông báo chấp thuận đề nghị của Việt Nam về việc điều chỉnh phân loại nhóm hạt giống môn bóng đá nam SEA Games 30.

Theo đó, Ban tổ chức SEA Games 30 đã tiến hành kiểm tra lại kết quả chia nhóm hạt giống và quyết định như sau: Chủ nhà Philippines và Đương kim vô địch Thái Lan được mặc định ở vị trí A1 và B1. Phân loại hạt giống để bốc thăm vào 2 bảng A và B. Theo đó, nhóm hạt giống số 1 gồm Malaysia (đứng thứ 2 tại SEA Games 29), Indonesia (đứng thứ 3 tại SEA Games 29).

Nhóm hạt giống số 2 gồm Myanmar (đứng thứ 4 tại SEA Games 29), Việt Nam (xếp thứ 3 tại bảng B). Nhóm hạt giống số 3 gồm Singapore (xếp thứ 3 tại bảng A), Lào (xếp thứ 4 tại bảng A), Brunei (xếp thứ 5 tại bảng A), Timor Leste (xếp thứ 5 tại bảng B), Campuchia (xếp thứ 6 tại bảng B). Như vậy, với việc công bố này, Việt Nam đang từ nhóm hạt giống số 3 đã thay đổi đứng đúng vị trí hạt giống số 2 tại SEA Games 30.

Thời điểm tiến hành bốc thăm chia Bảng môn bóng đá nam SEA Games 30 sẽ được Ban tổ chức thông báo sau.

Trước đó, Ban tổ chức SEA Games 30 đã công bố việc phân loại nhóm hạt giống được căn cứ theo thành tích thi đấu tại SEA Games 29. Tuy nhiên, việc chia nhóm đã có sự nhầm lẫn về điểm số của U22 Việt Nam và U22 Singapore. Cụ thể, U22 Việt Nam giành được tổng cộng 10 điểm sau 5 trận đấu tại bảng B (gồm 6 đội) và U22 Singapore được 6 điểm sau 4 trận đấu tại bảng A (gồm 5 đội).

Theo cách tính điểm thành tích đang được Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) và Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) áp dụng trong trường hợp các bảng có số đội không đồng đều, U22 Việt Nam còn lại 7 điểm sau khi trừ kết quả của trận đấu với đội xếp cuối bảng và như vậy vẫn xếp trên U22 Singapore. Tuy nhiên, Ban tổ chức đã có sự nhầm lần khi công bố Đội tuyển Việt Nam nằm ở nhóm hạt giống cuối cùng (hạt giống số 3) cùng với các đội tuyển Lào, Campuchia, Brunei và Đông Timor; đứng ở nhóm dưới với Singapore.

Với mục đích tham gia đóng góp ý kiến mang tính xây dựng vì thành công chung của SEA Games, Liên đoàn bóng đá Việt Nam (VFF) đã có văn bản gửi Ủy ban Olympic Việt Nam đề nghị có ý kiến với Ban tổ chức SEA Games 30 sửa lại cho đúng các cách tính và phân loại nhóm hạt giống môn bóng đá nam. Cụ thể, U22 Việt Nam phải nằm ở nhóm hạt giống trên U22 Singapore.

TTXVN/Báo Tin tức
Bóng đá Việt Nam chinh phục huy chương vàng SEA Games 2019
Bóng đá Việt Nam chinh phục huy chương vàng SEA Games 2019

Trong năm mới Kỷ Hợi, bóng đá Việt Nam còn rất nhiều việc phải làm, đặc biệt là tập trung cho đấu trường SEA Games 30 sẽ diễn ra tại Philippines vào cuối năm.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN