Quảng Ninh: Một công nhân bị vùi lấp khi nổ mìn khai thác đá

Ngày 20/4, sau khi tiến hành nổ mìn để khai thác, anh Dương Văn Công đã đến kiểm tra hiện trường thì bất ngờ hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống phía bờ sông Đá Bạc, cuốn theo anh Công.
Lực lượng chức năng tìm kiếm suốt đêm thi thể công nhân bị đất đá vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát)
Lực lượng chức năng tìm kiếm suốt đêm thi thể công nhân bị đất đá vùi lấp. (Ảnh: TTXVN phát)

Sáng 21/4, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí (Quảng Ninh) cho biết, các lực lượng chức năng đã tìm và đưa được thi thể anh Dương Văn Công (sinh năm 1974 , quê quán tại Duy Tân, Kinh Môn, Hải Dương) là công nhân của Công ty cổ phần Phương Nam ra ngoài.

Trước đó, vào hồi 17 giờ ngày 20/4, tại khai trường khai thác đá của Công ty cổ phần Phương Nam (phường Phương Nam, thành phố Uông Bí), sau khi tiến hành nổ mìn để khai thác, anh Dương Văn Công đã đến kiểm tra hiện trường thì bất ngờ hàng nghìn mét khối đất đá sạt xuống phía bờ sông Đá Bạc, cuốn theo anh Công.

[Nhiều nhà dân bị ảnh hưởng vì nổ mìn phá đá khi làm đường vào Yên Tử]

Ngay khi nhận được thông tin về vụ việc, Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí đã khẩn trương chỉ đạo các lực lượng chức năng phối hợp với công ty khẩn trương huy động nhân lực, thiết bị, máy móc, tổ chức gạt đất đá, tạo đường ra để tìm kiếm nạn nhân.

Lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Uông Bí thông tin thêm, sau khi cơ quan công an tiến hành khám nghiệm tử thi sẽ bàn giao cho gia đình mai táng.

Hiện Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Ninh hỗ trợ 6 triệu đồng; thành phố Uông Bí hỗ trợ 6 triệu đồng và Công ty cổ phần Phương Nam hỗ trợ ban đầu 100 triệu đồng cho gia đình nạn nhân./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục