21 đội tham dự Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019

Bốn đội có điểm số cao nhất giải sẽ được chọn trở thành đại diện châu Á tham dự Giải Bóng chuyền bãi biển nữ thế giới dự kiến diễn ra tại Cộng hòa Liên bang Đức trong năm nay.
21 đội tham dự Giải bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019 ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Tối 19/4, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ phối hợp cùng Liên đoàn Bóng chuyền Việt Nam khai mạc Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019.

Giải đấu diễn ra từ ngày 19-22/4 tại khu Bóng chuyền bãi biển-khu Liên hợp Thể dục Thể thao Cần Thơ (công viên Sông Hậu, phường Cái Khế, quận Ninh Kiều).

Giải năm nay quy tụ 21 đội đến từ 11 quốc gia và vùng lãnh thổ gồm: Australia (2 đội), Trung Quốc (2 đội), Malaysia (2 đội), Kazakhstan (2 đội), Nhật Bản (2 đội), New Zealand (2 đội), Singapore (2 đội), Thái Lan (2 đội), Hong Kong (1 đội), Vanuatu (1 đội) và chủ nhà Việt Nam (3 đội).

Các đội sẽ thi đấu theo thể thức của Liên đoàn Bóng chuyền bãi biển châu Á.

Được chia thành 4 bảng đấu, các đội sẽ thi đấu vòng tròn tính điểm để chọn ra 2 đội nhất, nhì mỗi bảng sau đó vào vòng tứ kết, bán kết và chung kết. Tổng số tiền thưởng của giải là 12.000 USD (hơn 280 triệu đồng).

Bốn đội có điểm số cao nhất giải sẽ được chọn trở thành đại diện châu Á tham dự Giải Bóng chuyền bãi biển nữ thế giới dự kiến diễn ra tại Cộng hòa Liên bang Đức trong năm nay.

[Photo] Khai mạc Giải bóng chuyền bãi biển nữ Tuần Châu Hạ Long 2018

Ông Phạm Văn Luận, Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch thành phố Cần Thơ cho biết Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á là giải đấu mang tính truyền thống, nhằm tạo điều kiện cho các vận động viên Việt Nam thi đấu cọ xát, nâng cao trình độ; đồng thời quảng bá hình ảnh đất nước, con người Việt Nam nói chung và Cần Thơ nói riêng.

Đặc biệt, giải đấu có sự tham dự của các đội là đương kim vô địch, á quân châu Á nên hứa hẹn sẽ có nhiều trận đấu tranh tài gay cấn, hấp dẫn, cống hiến cho người hâm mộ những pha bóng đẹp của môn bóng chuyền bãi biển trong nước và quốc tế.

Nhằm phục vụ tốt cho giải, trước đó Ban tổ chức đã xây dựng mới sân bóng chuyền bãi biển tại Công viên Sông Hậu theo đúng tiêu chuẩn thi đấu quốc tế, trang bị thêm hệ thống đèn phục vụ thi đấu buổi tối; đồng thời sửa chữa, nâng cấp toàn bộ khu vực khán đài 1.000 chỗ ngồi, có hàng rào bao quanh sân, phục vụ công tác bảo đảm an ninh trật tự.

Giải Bóng chuyền bãi biển nữ châu Á năm 2019 là giải bóng chuyền bãi biển mang tầm quốc tế thứ 4 được tổ chức tại Đồng bằng sông Cửu Long và cũng là lần thứ 4 được thành phố Cần Thơ đăng cai tổ chức, qua đó mở ra sân chơi thể thao quốc tế mới cho Cần Thơ và địa phương, góp phần khuyến khích phát triển phong trào bóng chuyền, đặc biệt là bóng chuyền bãi biển trên cả nước./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục