Triệt phá đường dây lô đề quy mô lớn, giao dịch tiền tỷ mỗi ngày

Lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập 8 đối tượng trong đường dây lô đề quy mô lớn tại thành phố Hưng Yên, với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.
Triệt phá đường dây lô đề quy mô lớn, giao dịch tiền tỷ mỗi ngày ảnh 1Ảnh minh họa. (Nguồn: TTXVN)

Ngày 19/4, Văn phòng Cơ quan cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên và các lực lượng chức năng đã tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở, triệu tập 8 đối tượng trong đường dây lô đề quy mô lớn tại thành phố Hưng Yên, với tổng số tiền gần 1,5 tỷ đồng.

Cầm đầu đường dây là Phạm Văn Độ, sinh năm 1972, trú tại số nhà 47 đường Đằng Giang, phường Minh Khai, thành phố Hưng Yên.

Trước đó, ngày 17/4, cơ quan điều tra đã bắt quả tang và khám xét khẩn cấp nơi ở của Độ, thu giữ tại chỗ 1 máy fax, 2 điện thoại di động, 2 iPad, 280 triệu đồng tiền mặt, 1 xe ôtô Honda CRV cùng một số vật chứng có liên quan.

[Bộ Công an khởi tố băng nhóm Vũ 'bông hồng' chuyên đánh bạc qua mạng]

Khi bị bắt quả tang, 22 thư ký đã chuyển bảng tổng hợp số lô, số đề qua zalo cho Phạm Văn Độ với tổng số tiền giao dịch trị giá gần 900 triệu đồng.

Cùng thời gian, các tổ công tác khác của 3 đơn vị đã đồng loạt tiến hành kiểm tra, khám xét khẩn cấp người và nơi ở của 8 đối tượng khác có liên quan đều ở thành phố Hưng Yên, thu giữ nhiều vật chứng liên quan đến việc ghi và nhận lô đề cùng số tiền hơn 270 triệu đồng.

Qua điều tra bước đầu, cơ quan chức năng xác định Phạm Văn Độ chính là chủ đề và là đối tượng cầm đầu trong đường dây. Hằng ngày, Độ nhận các bảng tổng hợp số lô, đề qua tin nhắn Zalo của hàng chục thư ký với số tiền giao dịch trên dưới 1 tỷ đồng.

Hiện Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Hưng Yên đang tích cực phối hợp với các đơn vị đấu tranh, mở rộng vụ án; đồng thời làm rõ hành vi của các đối tượng trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục