Bắt giữ băng nhóm tàng trữ vũ khí quân dụng, mua bán thuốc lắc

Lực lượng chức năng phát hiện xe Mercedes-Benz 68A-104.74 có 1 khẩu súng màu đen hiệu Pietro Beretta cùng 11 viên đạn, một thanh kiếm dài khoảng 50cm, một bịch nylon chứa ma túy đá.
Bắt giữ băng nhóm tàng trữ vũ khí quân dụng, mua bán thuốc lắc ảnh 1Đối tượng Nghĩa tại cơ quan công an. (Ảnh: Thành Chung/TTXVN)

Ngày 19/4, Phòng Cảnh sát Hình sự (PC02) Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa bắt giữ một băng nhóm tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng; mua bán, vận chuyển, tàng trữ trái phép chất ma túy.

Băng nhóm này do đối tượng Vũ Trọng Nghĩa (sinh năm 1995, quê Hải Phòng), Vũ Thị Trang (sinh năm 1992, quê Cần Thơ), cùng tạm trú tại phường 6, quận 4 (Thành phố Hồ Chí Minh) cầm đầu, tiêu thụ 1.000 viên thuốc lắc mỗi ngày.

Trước đó, khoảng 22 giờ 15 ngày 22/3, Tổ công tác 363 Công an Thành phố Hồ Chí Minh tuần tra đến giao lộ đường Trần Hưng Đạo-Nguyễn Tri Phương phát hiện xe ôtô hiệu Mercedes-Benz màu vàng, biển số 68A-104.74 có biểu hiện nghi vấn nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra.

Lực lượng chức năng phát hiện trên xe có 1 khẩu súng màu đen hiệu Pietro Beretta cùng 11 viên đạn, một thanh kiếm dài khoảng 50cm, một bịch nylon chứa ma túy đá.

Các đối tượng trên xe được mời về Cơ quan công an để điều tra, làm rõ gồm: Võ Trọng Nghĩa, Phạm Văn Sơn (sinh năm 1982, quê Thái Bình, tạm trú tại phường Đông Hưng Thuận, quận 12), Nguyễn Văn Vui (sinh năm 1988, quê Cần Thơ).

Khám xét nơi ở của Nghĩa, lực lượng chức năng thu giữ thêm ba thanh kiếm, một khẩu súng hiệu Grizz và 6 viên đạn; phát hiện hai cuốn sổ ghi chép chi tiết tiền hàng, thu chi, tiền khách nợ với những ký hiệu riêng.

Từ đầu mối này, Cơ quan công an nghi vấn đây là đường dây mua bán ma túy nên mời Trần Thị Trang về cơ quan công an làm việc.

[Nghệ An: Phát hiện khoảng một tấn chất bột nghi là ma túy]

Qua đấu tranh, Trang khai nhận mình từng làm DJ trong quán bar nên thời gian trước đã mua bán thuốc lắc và ma túy đá với số lượng nhỏ.

Trang sống chung với Nghĩa như vợ chồng. Do trước đây Nghĩa từng hành nghề cho vay ở cửa khẩu, Trang đã nói Nghĩa tìm nguồn ma túy từ đây về cho Trang phân phối. Nghĩa đã sang Campuchia liên hệ lấy hàng. Trang thuê Phan Thanh Vũ (sinh năm 1991, quê Bến Tre, tạm trú tại Quận 10) đi giao hàng. Trang khai lượng hàng trung bình mỗi ngày tiêu thụ lên tới 1.000 viên thuốc lắc.

Làm việc với đối tượng Lê Phương Đức (sinh năm 1997, quê Kiên Giang, tạm trú phường 6, quận 4), Đức khai là bạn của Nghĩa, Sơn và là chủ xe Mercedes Ben màu vàng biển số 68A-104.74.

Đức sống chung như vợ chồng với đối tượng Dương Thị Trúc (sinh năm 1993, quê Cà Mau). Đức và Trúc tự pha chế và dập thuốc lắc rồi bán kiếm lời. Khám xét nơi ở của Đức, công an đã thu giữ máy dập thuốc cùng tiền chất pha chế thuốc lắc.

Theo Cơ quan công an, các đối tượng hoạt động liên tỉnh thành, có dấu hiệu xuyên quốc gia, số lượng ma túy bước đầu các đối tượng khai nhận tương đối lớn, số ma túy được tiêu thụ chủ yếu tại các quán bar, vũ trường trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Hiện Phòng Cảnh sát Hình sự đã chuyển giao các đối tượng cho Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Thành phố để tiếp tục mở rộng điều tra, làm rõ./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục