Thúc đẩy hệ sinh thái khởi nghiệp về công nghệ thông tin, truyền thông

Ngành công nghệ thông tin và truyền thông sẽ hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam, đồng thời từng bước mở rộng thị trường quốc tế.
Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Nguyễn Hải Long phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)
Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh Lâm Nguyễn Hải Long phát biểu tại buổi họp mặt. (Ảnh: Tiến Lực/TTXVN)

Ngành công nghệ thông tin và truyền thông sẽ hướng đến xây dựng hệ sinh thái khởi nghiệp vững mạnh tại Thành phố Hồ Chí Minh cũng như khu vực phía Nam, đồng thời từng bước mở rộng thị trường quốc tế.

Đây là nội dung được thông tin tại buổi họp mặt cộng đồng ngành công nghệ thông tin-truyền thông khu vực phía Nam năm 2019, do Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA) tổ chức tối 18/4.

Theo ông Lâm Nguyễn Hải Long, Chủ tịch Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh (HCA), với mục tiêu xây dựng hệ sinh thái phát triển công nghệ thông tin, Hội có chương trình 10+20, trong đó 10 doanh nghiệp công nghệ thông tin lớn, mỗi doanh nghiệp sẽ hướng dẫn, hỗ trợ ít nhất 2 doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo trên địa bàn thành phố, nhằm giúp doanh nghiệp khởi nghiệp tiếp cận thông tin, phát triển sản phẩm dịch vụ và mở rộng thị trường.

Đồng thời, Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh sẽ triển khai thành lập trung tâm đổi mới sáng tạo để đưa doanh nghiệp Việt Nam hiện diện ngày càng nhiều tại Thung lũng Silicon, Hoa Kỳ.

Ngoài ra, Hội Tin học thành phố sẽ hỗ trợ, kết nối xúc tiến thương mại giữa cộng đồng công nghệ thông tin với các ngành khác, nhằm mục tiêu đưa sản phẩm Việt, thương hiệu Việt, trí tuệ Việt ứng dụng trong tất cả các lĩnh vực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế xã hội của Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh, thành phía Nam.

[Xây dựng trung tâm đổi mới sáng tạo để ươm mầm khởi nghiệp]

Dự kiến, Hội Tin học Thành phố sẽ cùng với các cơ quan, sở ngành của Thành phố Hồ Chí Minh phát triển “nhóm sản phẩm công nghiệp chủ lực và nhóm sản phẩm công nghiệp tiềm năng của Thành phố giai đoạn 2018-2020.”

Về mặt công nghệ, xu thế lớn của thế giới hiện nay là trí tuệ nhân tạo (AI), Internet vạn vật (IoT), công nghệ tài chính (fintech)... Các công nghệ mới tiếp cận đến mọi mặt về kinh tế, xã hội và quá trình chuyển đổi số đang lan tỏa trong hoạt động của các tổ chức, doanh nghiệp.

Ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ Công nghệ thông tin thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông, cho biết hiện Bộ đang xây dựng Đề án về chuyển đổi số để trình Chính phủ thời gian tới. Đối với ngành công nghệ thông tin, Bộ khuyến khích chuyển từ gia công phần mềm sang tập trung phát triển các giải pháp công nghệ; cùng với đó, phối hợp doanh nghiệp lớn sản xuất các thiết bị quan trọng trong hệ thống viễn thông.

Ngoài ra, Bộ đang khẩn trương triển khai hạ tầng cho mạng 5G, đây là việc cấp bách để nền công nghệ thông tin Việt Nam đi song song với các nước trong khu vực và trên thế giới. 

Theo Hội Tin học Thành phố Hồ Chí Minh, các doanh nghiệp chủ lực của ngành công nghệ thông tin-truyền thông sẽ tổ chức nhiều chương trình chuyên đề về công nghệ hướng đến khối doanh nghiệp ứng dụng, nhằm chia sẻ những thành tựu công nghiệp 4.0 và thực tế chuyển đổi số giúp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục