Thủ tướng Malaysia lọt vào danh sách 100 người ảnh hưởng nhất thế giới

Tạp chí Time đã bình chọn Thủ tướng Mahathir Mohamad là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2019, theo báo này nhà lãnh đạo 93 tuổi của Malaysia là “con ngựa chiến già mạnh mẽ..
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: AFP/TTXVN)
Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad. (Nguồn: AFP/TTXVN)

New Straits Times đưa tin, sau gần một năm lên cầm quyền trong nhiệm kỳ lần thứ 2, Thủ tướng Malaysia Mahathir Mohamad đã được Tạp chí Time bình chọn là một trong số 100 người có ảnh hưởng nhất trên thế giới năm 2019.

Trong phần tiểu sử vắn tắt về Thủ tướng Mahathir trên trang Time Magazine 100, biên tập viên tờ Sarawak Report, bà Clare Rewcastle-Brown, viết rằng nhà lãnh đạo 93 tuổi của Malaysia là một “con ngựa chiến già mạnh mẽ, người đã tỏa sáng trong chiến dịch tranh cử khốc liệt.

Chủ bút tờ báo từng đưa nhiều tin tức về vụ bê bối tại Quỹ đầu tư Nhà nước 1Malaysia (1MBD) nhấn mạnh: “Khi đấu tranh giành quyền lực, không nhất thiết bạn phải là người trẻ…Hãy nhìn vào tấm gương của Mahathir Mohamad, người ở độ tuổi 92 đã quyết định tạm dừng việc nghỉ hưu hồi năm ngoái để ra tranh cử và đánh bại cựu Thủ tướng Najib Razak.

[Nhà báo Khashoggi được Tạp chí Time vinh danh là 'Nhân vật của Năm']

Theo bà Rewcastle-Brown, ông Mahathir đã tập hợp được những nhóm người ủng hộ khổng lồ trong giai đoạn tranh cử trước cuộc bầu cử Hạ viện Malaysia lần thứ 14 hồi tháng 5/2018. Sự tin tưởng của ông vào các giá trị cốt lõi đã đoàn kết các nhóm cử tri. Độ tuổi ngoài 90 của ông cũng đã khơi dậy sự tin tưởng của cử tri vào một người cao tuổi lão luyện trên chính trường.

Cũng theo nữ biên tập viên tờ Sarawak Report, hiện nay, ở độ tuổi 93, ông Mahathir đã cam kết sẽ chuyển giao quyền lực cho một cựu lãnh đạo phe đối lập trước kia, ông Anwar Ibrahim, 71 tuổi, người được chính ông Mahathir dàn xếp trả tự do chỉ một vài ngày sau khi liên minh của ông thắng cử. Đối với Malaysia, sự kiện này đã giúp tái lập nền dân chủ ở một đất nước “gần như đã bước vào giai đoạn độc tài.

Trong danh sách 100 người ảnh hưởng nhất ở danh mục Lãnh đạo, ngoài Thủ tướng Mahathir còn có một loạt những nhà lãnh đạo khác trên thế giới như Tổng thống Mỹ Donald Trump, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình, Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu, Giáo hoàng Francis…/.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục