Nâng tầm hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác Nhật Bản

Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng tầm hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác Nhật Bản, trong đó có việc định hướng rõ ràng được các ngành, lĩnh vực cần thu hút đầu tư từ Nhật.
Nâng tầm hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác Nhật Bản ảnh 1Công trường khai thác đá của Công ty Khai thác đá vôi Yabashi Việt Nam. (Nguồn: nghean)

Tỉnh Nghệ An đang triển khai nhiều giải pháp nhằm nâng tầm hợp tác giữa tỉnh Nghệ An với các đối tác Nhật Bản; trong đó có việc định hướng rõ ràng được các ngành, lĩnh vực cần thu hút đầu tư đến từ Nhật Bản.

Các ngành và lĩnh vực trên như công nghiệp kỹ thuật cao và công nghiệp hỗ trợ; cơ khí chế tạo, gạch lát cao cấp; nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; chế biến thịt bò, lợn và gia cầm; sản xuất thức ăn chăn nuôi gắn với công nghiệp phục vụ cho chăn nuôi trên địa bàn.

Ông Lê Ngọc Hoa, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An, cho biết hiện nay trên địa bàn Nghệ An có 7 dự án đầu tư trực tiếp từ nước ngoài (FDI) từ Nhật Bản, với tổng vốn đầu tư 72,69 triệu USD.

Đơn cử, như dự án chế biến đá trắng Yabashi của Công ty khai thác đá vôi Yabashi Việt Nam, tổng vốn đầu tư 14,25 tỷ đồng; dự án nhà máy may xuất khẩu của Công ty Trách nhiệm hữu hạn MLB Tenergy, tổng vốn đầu tư 20 triệu USD; dự án sản xuất linh kiện ôtô của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nagoya Giken Industrial, tổng mức đầu tư 4,3 triệu USD.

Tại Nghệ An còn có 44 dự án ODA do Nhật Bản tài trợ, với tổng mức đầu tư 6.260 tỷ đồng.

Cùng với kêu gọi đầu tư, tỉnh Nghệ An còn mở rộng quan hệ hữu nghị hợp tác với các đối tác Nhật Bản trên các lĩnh vực, như giáo dục đào tạo, du lịch, giao lưu văn hóa…, coi đây là một trong những đối tác truyền thống và quan trọng.

[Gần 200 sinh viên Việt Nam được tiếp nhận sang thực tập ở Nhật]

Riêng về lĩnh vực giáo dục đào tạo, hằng năm tỉnh Nghệ An đều tổ chức thi học bổng và gửi học sinh sang học tập tại các trường đại học ở Nhật Bản (năm 2017 có 471 học sinh đi du học tại Nhật Bản, năm 2018 có 460 em). Trường Đại học Vinh còn hợp tác với Học viện JINNO, Nhật Bản mở trung tâm đào tạo tiếng Nhật để tiến tới thành lập khoa tiếng Nhật.

Ngoài ra, thông qua hoạt động đối ngoại nhân dân, Đại sứ quán Nhật Bản tại Việt Nam và các đối tác đã tài trợ dự án xây dựng 4 phòng học tại Trường Tiểu học xã Đại Sơn, huyện Đô Lương; xây dựng hệ thống cung cấp nước tự chảy cho xã Nam Thanh, huyện Nam Đàn.

Từ năm 2015, tỉnh Nghệ An đã thiết lập quan hệ hữu nghị với tỉnh Gifu, Nhật Bản. Năm 2017 tỉnh Nghệ An cùng với Đại học Quốc gia Hà Nội, Quỹ Giao lưu văn hóa Nhật Bản tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế "Chí sỹ Phan Bội Châu-bác sỹ Asaba Sakitaro và quan hệ hữu nghị Việt Nam-Nhật Bản."

Năm 2018, tỉnh Nghệ An gửi hạt giống hoa sen từ quê hương cụ Phan Bội Châu ở huyện Nam Đàn sang trồng tại thành phố Fukuroi, Nhật Bản.

Năm 2013, thành phố Vinh thiết lập quan hệ hữu nghị, hợp tác với thành phố Kasumigaura, tỉnh Ibaraki; hiện nay đang xúc tiến để thiết lập quan hệ hữu nghị hợp tác giữa thành phố Vinh và thành phố Fukuroi, tỉnh Shizuoka và giữa tỉnh Nghệ An với tỉnh Kochi./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục