Italy: Khủng bố có thể hiện diện trên tàu chở người nhập cư từ Libya

Bộ trưởng Nội vụ Salvini cho biết tình trạng hỗn loạn tại Libya sau cuộc tấn công của Tướng Haftar đã làm tăng nguy cơ về sự hiện diện của khủng bố trên các tàu chở người di cư hướng tới Italy.
Italy: Khủng bố có thể hiện diện trên tàu chở người nhập cư từ Libya ảnh 1Người di cư tại căn cứ hải quân ở Tripoli, Libya. (Ảnh: AFP/TTXVN)

Theo Reuters, Bộ trưởng Nội vụ Italy Matteo Salvini cho biết tình trạng hỗn loạn tại Libya sau cuộc tấn công của Tướng Khalifa Haftar đã làm tăng nguy cơ về sự hiện diện của khủng bố trên các tàu chở người di cư hướng tới quốc gia Địa Trung Hải này, đồng thời khẳng định Italy vẫn đóng chặt các cảng.

[Thủ tướng Libya cảnh báo làn sóng di cư tràn vào châu Âu]

Phát biểu trên đài phát thanh vào ngày 17/4, Bộ trưởng Salvini nêu rõ: "Sự thâm nhập của khủng bố Hồi giáo không còn là nguy cơ nữa, nó đã trở thành một điều chắc chắn, do đó trách nhiệm của tôi là nhắc lại rằng việc (các tàu chở người di cư) cập cảng Italy sẽ không được phép."

Ông Salvini, lãnh đạo của đảng Liên đoàn bài người nhập cư, đã từ chối cho biết liệu lập trường của Rome có thể thay đổi không trong trường hợp nổ ra một cuộc chiến tranh trên diện rộng ở Libya, sau khi nước này rơi vào vòng xoáy hỗn loạn kể từ khi nhà độc tài Muammar Gaddafi bị lật đổ hồi năm 2011./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục