Người sống sót sau vụ cháy ở Hà Nội kể về giây phút thoát khỏi tử thần

Nam thanh niên may mắn còn sống sót cho biết khi sự việc xảy ra, lửa bốc lên rất lớn nên anh buộc phải trèo lên nóc nhà rồi nhảy xuống đất thoát thân.
Người sống sót sau vụ cháy ở Hà Nội kể về giây phút thoát khỏi tử thần ảnh 1Hiện trường nơi xảy ra vụ việc. (Ảnh: Sơn Bách/Vietnam+)

Liên quan đến vụ cháy kinh hoàng khiến 8 người bị chết và mất tích tại phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đến trưa 12/4, người duy nhất sống sót đã tới Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp làm việc. Theo nhân chứng này, khi sự việc xảy ra, lửa bốc lên rất lớn nên anh buộc phải trèo lên nóc nhà rồi mới nhảy xuống đất.

Nam thanh niên may mắn còn sống sót được xác định là anh Trần Ngọc H. (sinh năm 1993, trú tại Tam Nông, tỉnh Phú Thọ.)

Theo anh H., sau khi phát hiện lửa bốc lên, anh đã phải trèo lên nóc nhà rồi nhảy xuống đất, cố gắng phá cửa ngách để mở đường cho các nạn nhân còn mắc kẹt bên trong. Tuy nhiên, do lửa ngày càng dữ dội nên nỗ lực của anh H. đã bất thành.

Anh H. cho biết thêm: Vào thời điểm trên, anh có thấy 3 mẹ con chị Lan (xã Hương Nha, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ) đã ngã gục ở cửa nhưng không thể làm gì được.

[Xác định danh tính 8 người chết và mất tích trong vụ hỏa hoạn ở Hà Nội]

Trước đó, như VietnamPlus đã đưa tin, vào rạng sáng 12/4, một vụ cháy dữ dội đã bao trùm lên 4 kho xưởng tại phường Trung Văn, Nam Từ Liêm, Hà Nội.

Bước đầu cơ quan chức năng xác định 8 nạn nhân chết và mất tích trong vụ cháy tại ngõ 1 Đại Linh, phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội gồm: Lương Quốc Dân (sinh năm 1984), công nhân công ty Môi trường 79; anh Tuấn (sinh năm 1985), lái xe của công ty; Trần Văn Hải (25 tuổi) và Lê Văn Hải (18 tuổi), hai nạn nhân này là anh em họ.

Đặc biệt, có 4 nạn nhân đều trong một gia đình gồm: Lương Văn Việt (1986, quê Phú Thọ), công nhân công ty Môi trường 79, Trần Thị Lan (sinh năm 1990, vợ anh Việt), Lương Công Minh (sinh năm 2014) và Lương Anh Tuấn (sinh năm 2018) con anh Việt, chị Lan.

Tới đầu giờ chiều cùng ngày, cơ quan chức năng vẫn tiếp tục nỗ lực để tìm kiếm nạn nhân cuối cùng của vụ cháy./.

(Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục