Quảng Ninh đình chỉ điều hành hiệu trưởng vụ học sinh đánh bạn

Bí thư Thành ủy Cẩm Phả yêu cầu đình chỉ hoạt động điều hành của hiệu trưởng, đình chỉ giảng dạy với giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, Trường THCS Cẩm Bình do để xảy ra việc 2 học sinh đánh nhau.
Quảng Ninh đình chỉ điều hành hiệu trưởng vụ học sinh đánh bạn ảnh 1Hành vi đánh bạn của hai em lớp 7A3,Trường THCS Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả. (Ảnh: TTXVN phát)

Tại cuộc họp khẩn với tập thể giáo viên Trường Trung học cơ sở Cẩm Bình ngày 12/4, Bí thư Thành ủy Cẩm Phả (Quảng Ninh) Vũ Quyết Tiến chỉ đạo Phòng Giáo dục và Đào tạo Cẩm Phả ra quyết định đình chỉ hoạt động điều hành của Hiệu trưởng, đình chỉ giảng dạy đối với giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3, trường Trung học cơ sở Cẩm Bình do để xảy ra vụ việc hai học sinh lớp này đánh nhau trong trường mà không báo cáo kịp thời cho lãnh đạo cấp trên.

Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cẩm Bình là bà Trần Thị Oanh và giáo viên chủ nhiệm lớp 7A3 là cô Nguyễn Thị Thu.

Bí thư Thành ủy Cẩm Phả Vũ Quyết Tiến nhấn mạnh Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố cần siết chặt kỷ luật, kỷ cương giáo dục, tăng cường giáo dục chính trị tư tưởng, đạo đức, lối sống lành mạnh cho học sinh.

Tập thể lãnh đạo nhà trường cần kiểm điểm rút kinh nghiệm, xử lý nghiêm cá nhân liên quan với tinh thần lỗi và trách nhiệm đến đâu, xử lý đến đó.

Chính quyền và các tổ chức đoàn, đội tăng cường việc nắm bắt tình hình, giáo dục về truyền thống, đạo đức lối sống cho học sinh, sinh viên. Công an thành phố tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.

[Học sinh lớp 7 đánh bạn cùng lớp trước sự cổ vũ của bạn bè]

Trước đó, vào chiều 11/4, trên mạng xã hội xuất hiện clip ghi lại hình ảnh một học sinh nữ mặc áo đồng phục Trường Trung học cơ sở Cẩm Bình dùng tay, chân đánh một bạn nữ trước sự chứng kiến và cổ động của nhiều bạn trong lớp. Bước đầu cơ quan chức năng xác định đoạn clip được quay vào ngày 5/3.

Người có hành vi đánh bạn là N.T.A và nạn nhân là P.A.T, cả hai em đều học lớp 7A3, Trường Trung học cơ sở Cẩm Bình, thành phố Cẩm Phả.

Ngay sau khi sự việc xảy ra, ngày 1/4, Ban Giám hiệu nhà trường đã kiểm điểm trách nhiệm cá nhân liên quan và làm việc với gia đình các em. Tuy nhiên, Ban Giám hiệu nhà trường không báo cáo với chính quyền địa phương, Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố./.

(TTXVN/Vietnam+)

Tin cùng chuyên mục