Trong một đêm bắt 3 vụ buôn lậu từ Campuchia về Việt Nam

Chiều 10/4, Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, Chỉ huy trưởng Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang cho biết, Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình vừa bắt giữ 3 vụ buôn lậu; thu giữ số lượng lớn hàng lậu gồm sắt phế liệu, đường cát, vải cuộn từ Campuchia về Việt Nam.

Chú thích ảnh
Hơn 15 tấn sắt phế liệu nhập lậu bị bắt giữ. 

Cụ thể, vào hồi 21 giờ ngày 9/4, Tổ công tác chống buôn lậu của Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức mật phục tại Khu vực bến vật liệu xây dựng Hữu Lợi thuộc Tổ 11, ấp Thạnh Phú, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang (khu vực vành đai biên giới) đã phát hiện 1 chiếc chẹt sắt (phà ủi) chạy từ Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Khi tổ công tác tiếp cận kiểm tra, đối tượng bỏ chạy để lại phương tiện và tang vật.

Qua kiểm tra, trên chẹt sắt chở khoảng 15 tấn sắt phế liệu. Tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để điều tra, xử lý.

Chú thích ảnh
Số vải cuộn nhập lậu bị bắt giữ.

Cũng trong đêm 9/4, vào khoảng 22 giờ, Tổ công tác chống buôn lậu của Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang phối hợp với Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình tổ chức mật phục tại khu vực bến kho thuộc Tổ 2, ấp An Khánh, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang đã phát hiện một chiếc ghe (xuồng máy) chạy từ hướng Campuchia về Việt Nam có biểu hiện nghi vấn.

Tổ công tác tiếp cận kiểm tra và phát hiện trên ghe chở vải ký (cuốn thành cây). Tổ công tác tiến hành đưa toàn bộ phương tiện, tang vật về Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình để điều tra, xử lý.

Trước đó, vào hồi 20 giờ 45 phút ngày 9/4, Tổ công tác chống buôn lậu của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) đã bắt giữ vụ vận chuyển 20 bao đường cát không nhãn hiệu (loại 50 kg/bao) từ Campuchia về Việt Nam.

Hiện Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm - Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang và Đồn Biên phòng Cửa khẩu Long Bình đã lập biên bản tạm giữ số hàng hóa trên và hoàn chỉnh hồ sơ để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Chú thích ảnh
Đại tá Huỳnh Văn Đông, Phó Chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang tặng giấy khen cho 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Theo Đại tá Nguyễn Thượng Lễ, để kịp thời động viên, khích lệ cán bộ chiến sĩ có thành tích xuất sắc trong công tác phòng, chống buôn lậu, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang đã quyết định “thưởng nóng” cho Đội Đặc nhiệm thuộc Phòng Phòng chống Ma túy và Tội phạm (Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang) 5 triệu đồng, tặng Giấy khen cho 3 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh chống buôn lậu.

Tin, ảnh: Công Mạo (TTXVN)
Trung Quốc xây dựng cửa khẩu 5G đầu tiên để ngăn người di cư, buôn lậu
Trung Quốc xây dựng cửa khẩu 5G đầu tiên để ngăn người di cư, buôn lậu

Đơn vị tuần tra biên giới thành phố Thông Hóa, tỉnh Cát Lâm, Trung Quốc đã ký hợp đồng với tập đoàn mạng không dây China Mobile để xây dựng cửa khẩu 5G đầu tiên sát với biên giới Triều Tiên. 

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN